"Táo Quân" Tự Long đưa con gái đi thi lớp 1, dân tình chỉ ra 1 điều nghiêm trọng gia đình phải thay đổi ngay

Nhìn vào dáng đứng của con gái út, nhiều người đã khuyên gia đình danh hài Tự Long cần sớm có biện pháp giúp đỡ cô bé.

Danh hài Tự Long là một trong những nghệ sĩ đình đám nhất miền Bắc. Anh được biết nhiều với lối diễn tự nhiên, khả năng ca hát và trở thành "một mẩu" Táo Quân trong chương trình hài nổi tiếng dịp Tết này.

Tuy sở hữu gia tài khủng, song nam danh hài vẫn cho con theo học trường với chi phí bình dân. Mới đây, anh đã đăng tải hình ảnh đưa cô con gái út (tên ở nhà: Táo nhỏ) đi thi vào cấp 1. Ngôi trường cô bé định theo học là Tiểu học Marie Curie - một trường tư ở Hà Nội.

Nam danh hài tâm sự trên trang cá nhân: "Đưa con đi thi vào lớp 1. Cả bố và mẹ cũng đi cùng".

Táo Quân Tự Long đưa con gái đi thi lớp 1, dân tình chỉ ra 1 điều nghiêm trọng gia đình phải thay đổi ngay - Ảnh 2.

Gia đình hạnh phúc của nam danh hài

Nhiều công chúng tò mò trước việc cô bé mới 6 tuổi nhưng đã phải trải qua kỳ thi đầu vào cấp 1 thay vì xét tuyển như thông thường. "Lớp 1 đã phải đi đầu vào rồi à, áp lực cho các em nhỏ quá" - một dân mạng bình luận.

Thực tế ở trường Tiểu học Marie Curie, học sinh sẽ đăng ký tham dự "Một ngày trải nghiệm ở Marie Curie" (miễn phí). Căn cứ vào hoạt động của các bé trong ngày trải nghiệm, nhà trường sẽ chọn học sinh. Học sinh không dự ngày trải nghiệm sẽ không được xét tuyển vào lớp 1.

Năm học 2021 - 2022, mỗi cơ sở Tiểu học Marie Curie sẽ tuyển 180 học sinh vào 6 lớp 1, gồm 4 lớp Truyền thống và 2 lớp theo chương trình Quốc tế Oxford (Song ngữ).

Táo Quân Tự Long đưa con gái đi thi lớp 1, dân tình chỉ ra 1 điều nghiêm trọng gia đình phải thay đổi ngay - Ảnh 3.

Con gái út danh hài Tự Long bị soi là đứng lệch về một hướng. Đây có thể là dấu hiệu của việc bé bị gù lưng do ngồi sai tư thế trong thời gian dài. Nếu không cải thiện sớm, tư thế của bé sẽ rất xấu,ảnh hưởng đến việc học. Điều này có thể cải thiện bằng việc mua bàn ghế chuyện chữa trị gù lưng, hoặc yêu cầu bé ngồi thẳng lưng, đúng tư thế.

Dù là trường tư song học phí trường Marie Curie được đánh giá khá rẻ so với các trường khác. Theo bảng học phí năm học 2020 - 2021, tại trường Tiểu học Marie Curie 1 (Mỹ Đình), học phí và phí bán trú là 11 triệu đồng.

Bên cạnh đó, phụ huynh cần đóng thêm các chi phí như: Tiền ăn sáng (1,2 triệu), ăn trưa và chiều (2,8 triệu), tiếng Anh quốc tế thu theo học kỳ (9,2 triệu).

Đối với cơ sở 2 ở Hà Đông thì thu tương tự, trừ học phí thấp hơn 8 triệu đồng. Như vậy một năm, gia đình danh hài Tự Long sẽ đóng khoảng 24,2 triệu đồng cho tất cả chi phí cứng.

Nghỉ hè 3 tháng, Hiệu trưởng trường tư lo thiếu tiền trả lương giáo viên

Nghỉ hè 3 tháng, Hiệu trưởng trường tư lo thiếu tiền trả lương giáo viên

“Nghỉ phòng dịch Covid-19 một thế kỷ mới có, vượt qua cũng lao đao. Nhưng năm nào cũng 3 tháng nghỉ hè thì các trường tư như chúng tôi lấy đâu để trả lương cho giáo viên?”, Hiệu trưởng trường Marie Curie bày tỏ.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !