Giá SGK lớp 6 mới tăng gấp 3,5 lần: Phụ huynh mong NXB điều chỉnh lại giá sách Tiếng Anh

So với giá sách giáo khoa năm 2020, giá một bộ sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm nay theo công bố của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tăng khá cao.

Theo đó, với sách giáo khoa lớp 2, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” tổng cộng 10 cuốn (Tiếng Việt tập một; Tiếng Việt tập hai; Toán tập một; Toán tập hai; Tự nhiên và Xã hội; Đạo đức; Âm nhạc; Mỹ thuật; Hoạt động trải nghiệm; Giáo dục thể chất) có giá 186.000 đồng/bộ.

Bộ sách “Chân trời sáng tạo” gồm 10 cuốn (Tiếng Việt tập một; Tiếng Việt tập hai; Toán tập một; Toán tập hai; Tự nhiên và Xã hội; Đạo đức; Âm nhạc; Mĩ thuật; Hoạt động trải nghiệm; Giáo dục thể chất) có giá 179.000 đồng/bộ.

Sách giáo khoa tiếng Anh: tiếng Anh giá 52.000 đồng; tiếng Anh Family and Friends giá 79.000 đồng.

{keywords}
Giá SGK Tiếng anh lớp 2

Như vậy, bộ sách giáo khoa lớp 2 mới có giá hơn 300.000 đồng/bộ (bao gồm 2 cuốn sách tiếng Anh) cao gấp khoảng 3 lần so với giá sách giáo khoa lớp 2 hiện hành (100.800 đồng/bộ).

Với sách giáo khoa lớp 6, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” gồm 13 cuốn (Toán tập một; Toán tập hai; Ngữ văn tập một; Ngữ văn tập hai; Khoa học tự nhiên; Lịch sử và Địa lí; Giáo dục công dân; Âm nhạc; Mĩ thuật; Công nghệ; Tin học; Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp; Giáo dục thể chất) có giá 245.000 đồng/bộ.

{keywords}
Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 13 đầu sách có giá 245.000 đồng

Bộ sách “Chân trời sáng tạo” có 12 cuốn (Toán tập một; Toán tập hai; Ngữ văn tập một; Ngữ văn tập hai; Khoa học tự nhiên; Lịch sử và Địa lí; Giáo dục công dân; Âm nhạc; Mĩ thuật; Công nghệ; Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp; Giáo dục thể chất) có giá 234.000 đồng/bộ.

Sách giáo khoa tiếng Anh gồm: tiếng Anh tập 1 giá 38.000 đồng; tiếng Anh tập 2 giá 38.000 đồng; tiếng Anh Friends Plus giá 89.000 đồng.

{keywords}
SGiá SGK Tiếng Anh lớp 6

Như vậy, bộ sách giáo khoa lớp 6 mới có giá khoảng 400.000 đồng/bộ (đã bao gồm 3 cuốn sách tiếng Anh) cao gấp 3,56 lần so với giá sách giáo khoa lớp 6 hiện hành (115.000 đồng/bộ).

Việc tăng giá sách của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam khiến nhiều phụ huynh quan tâm. Phần nhiều ý kiến cho rằng trong bối cảnh kinh tế khó khăn do tác động của dịch bệnh mà chi phí cho sách giáo khoa tăng là chưa hợp lý.

Chị Nguyễn Hương An có con sang năm lên lớp 6 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho rằng giá SGK lớp 6 mới có giá hơn 400.000 đồng/bộ sẽ tạo khó khăn cho nhiều gia đình nhất là những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

SGk những môn học khác thì ổn định, giá có thể chấp nhận được nhưng tôi cho rằng giá SGK môn Tiếng Anh là quá cao, cần điều chỉnh lại. Nếu có thể hạ thấp giá thành SGK Tiếng Anh (khoảng dưới 50 nghìn/quyển thay vì gần 80.000/quyển) thì phù hợp với túi tiền phụ huynh hơn...

Bởi lẽ, theo công bố thì hiện nay giá SGK Tiếng Anh và SGK môn học khác đang lệch nhau khá nhiều. Nếu phụ huynh mua một lúc cả bộ SGK các môn học và SGK Tiếng Anh thì chi phí tổng cộng là một khoản không hề nhỏ đầu năm học. Đặc biệt với những gia đình có thu nhập thấp, đông con đang trong độ tuổi phổ thông”, chị An cho hay.

Theo cô Tô Bích Liên – Hiệu trưởng Trường THCS Đông Sơn (Chương Mỹ– Hà Nội), giá SGK lớp 6 ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, theo công bố mới đây thì SGK tiếng Anh khá đắt. Khi cộng lại tổng tiền SGK các môn học và SGK tiếng Anh thì mỗi bộ SGK đầy đủ của học sinh lớp 6 vào hơn 400 nghìn. Đó là chưa kể, ở môn Tiếng Anh, học sinh thường phải mua thêm sách bài tập để đảm bảo việc học hiệu quả nhất.

Tôi nghĩ rằng, để tạo điều kiện cho phụ huynh trong bối cảnh hiện nay, các NXB cần giảm chi phí để phù hợp hơn nữa với túi tiền phụ huynh trong việc mua SGK đầu năm học, đặc biệt là môn Tiếng Anh" - cô Liên nói.

Nhiều người cho rằng, để tiết kiệm có thể cho nhiều học sinh dùng chung một bộ SGK Tiếng Anh nhưng cô Tô Bích Liên không đồng tình.

Nếu dùng chung sách, đương nhiên học sinh sẽ rất bất tiện ntrong quá trình học. Thay vì để học sinh dùng chung sách, nếu có thể thì NXB nên giảm tối đa về giá thành, cùng với đó cần tập trung phát triển nguồn học liệu số trong thời đại 4.0 thì sẽ hiệu quả hơn”, cô Tô Bích Liên nói.

'Đường vòng' sách giả vào nhà trường qua chuyên viên phòng giáo dục ở Hà Nam

'Đường vòng' sách giả vào nhà trường qua chuyên viên phòng giáo dục ở Hà Nam

Vừa qua, phụ huynh học sinh tại trường THCS Châu Giang và THCS Mộc Nam (thị xã Duy Tiên, Hà Nam) phát hiện con họ đang phải dùng nhiều cuốn sách giả.

Hoàng Thanh

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ngôi làng nhỏ có đến hàng trăm giáo sư, tiến sĩ

Làng Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) được biết đến là “làng khoa bảng”, nơi đây vẫn còn tấm bia ghi danh 11 vị tiến sĩ. Tiếp bước truyền thống hiếu học, đến nay, làng Nguyệt Viên đã có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ.

Thủ khoa tốt nghiệp sớm 1 năm, điểm cao nhất trong lịch sử Kinh tế Quốc dân

Hoàn thành chương trình tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ trong 3 năm với bảng điểm 100% đạt A và A+, Nguyễn Hoàng Dương trở thành thủ khoa có điểm cao nhất trong lịch sử của ngôi trường này.

Dòng họ có 2 cha con tiến sĩ làm quan to, cuối đời từ chức vì 'quá vinh hiển'

Trong số 82 văn bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám có khắc tên hai cha con cùng đỗ đại khoa là Trạng nguyên Giáp Hải và Tiến sĩ Giáp Lễ. Những giai thoại kể về sự hiếu học và đỗ đạt vinh hiển ấy luôn là niềm tự hào của dòng họ Giáp tại Bắc Giang.

Nữ sinh Hà Nội được 6 đại học Mỹ chào đón, có trường cấp học bổng 8,4 tỷ

Là một trong 25 ứng viên nhận được học bổng toàn phần, xét chọn từ 12.500 hồ sơ, Trâm Anh sẽ được cấp 8,4 tỷ đồng nếu theo học tại Đại học Richmond (Mỹ).

Đang cập nhật dữ liệu !