Giới trẻ Nhật quyết không từ bỏ phố đèn đỏ, mặc kệ đại dịch

Phát chán việc ở nhà giãn cách hàng tuần, nhiều người Nhật Bản ở độ tuổi 20-30 trở lại với cuộc sống về đêm nhộn nhịp để tìm niềm vui.

Ánh sáng rực rỡ tại các khu giải trí về đêm bao gồm phố đèn đỏ, quán bar, CLB đêm khiến giới trẻ Nhật Bản không thể cưỡng lại, bất chấp sự lây lan của dịch Covid-19.

Theo các chuyên gia, chính thái độ ung dung, cho rằng mình trẻ khỏe nên miễn nhiễm trước đại dịch của người trẻ đã khiến dịch bệnh ngày một tồi tệ, thiếu kiểm sát tại xứ phù tang.

pho den do nhat ban anh 1

Người đàn ông đeo mặt nạ trước các quán bar ở quận Shinjuku của Tokyo. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Nhật Bản không có nhiều lựa chọn ngoài việc xử phạt nặng các tụ điểm ăn chơi về đêm không tuân thủ các khuyến nghị an toàn. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng biện pháp này khá muộn màng và chưa đủ sức răn đe.

Makoto Watanabe, giáo sư truyền thông tại Hokkaido Bunkyo cho biết: "Một bộ phân nhất định trong số các sinh viên, người trẻ 20-30 tuổi đã tuân thủ quy tắc giãn cách, không ra khỏi nhà trong vài tuần. Nhưng giờ đây, họ đã phát chán việc ở nhà và chỉ muốn vui chơi".

Ngày 14/7, Tokyo có thêm 143 trường hợp nhiễm Covid-19 mới. Những ngày trước đó cũng ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục trên 200 trường hợp. Đa số đều liên quan đến các khu phố đèn đỏ, quán bar mà khách hàng chủ yếu là những người trong độ tuổi 20-30.

pho den do nhat ban anh 2

Khu giải trí về đêm của Kabukicho, Tokyo. Ảnh: Reuters.

Chính quyền Tokyo đang lên kế hoạch nâng cảnh báo lên mức cao nhất, trong khi chính phủ Nhật Bản đang xem xét đóng cửa các tụ điểm ăn chơi về đêm để đảm bảo an toàn cho cả nhân viên lẫn khách hàng.

Tại Tokyo, các địa điểm đồng ý đóng cửa nhận được khoản hỗ trợ 500.000 yên (4.660 USD) trong 2 tuần. Tuy nhiên nhiều chủ kinh doanh không chấp nhận vì nhu cầu giải trí của khách vẫn rất lớn.

Tsukamoto, giáo sư kiểm soát nhiễm trùng tại Đại học Khoa học Y tế Hokkaido, nói: "Chính phủ đã rất cố gắng để tìm ra sự cân bằng giữa bảo vệ sức khỏe người dân và bảo vệ doanh nghiệp, nhưng với sự lây lan mới đáng lo ngại ở các thành phố, tôi không nghĩ rằng các biện pháp còn phát huy tác dụng".

Theo zingnews.vn

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

Đang cập nhật dữ liệu !