Giết vợ cũ vì bị từ chối tình cảm
Năm 2008, Hà Quang Thắng kết hôn với chị Tô Thị Dậu, sinh năm 1993 là người cùng quê. Sau khi có với nhau 2 người con chung, do phát sinh mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, năm 2016 chị Dậu và Thắng đã ly hôn.
Sau khi ly hôn, Thắng vẫn thường xuyên gọi điện, hoặc gặp gỡ để mong vợ cũ nghĩ lại và tái hôn, nhưng chị Dậu luôn từ chối đề nghị của Thắng. Những lần như thế, Thắng luôn gây sự, đánh đập chị Dậu.
Ngày 21/8/2016, Thắng đến nhà chị Dậu và tiếp tục ngỏ ý muốn tái hôn nhưng lại bị từ chối. Bực tức vì bị vợ cũ từ chối tình cảm, Thắng đã dùng con dao bầu đâm hai nhát vào ngực chị Dậu. Sau đó, chị Dậu đã cố chạy nhưng chạy ra khỏi cổng thì bị gục ngã. Thấy vợ bỏ chạy, Thắng tiếp tục đâm chị Dậu thêm nhiều nhát vào lưng. Ngay sau đó, chị Dậu đã được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.
Bị cáo Hà Quang Thắng. |
Căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác, nên cần loại bỏ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội để nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, khi xem xét các tình tiết, HĐXX cho rằng hiện hai con nhỏ của bị cáo đã mất mẹ, nếu loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội sẽ gây nỗi ám ảnh lớn với hai con nhỏ, ảnh hưởng tới cuộc sống về sau.
Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hà Quang Thắng lĩnh án tù chung thân vì tội Giết người và buộc Thắng phải bồi thường cho gia đình chị Dậu 70 triệu đồng về tổn thất tinh thần.