Giáo hoàng Vatican - Từ Benedict XVI đến Francis I
![]() |
Giáo hoàng mới của Vatican, Jorge Mario Bergoglio. Tên hiệu của ông là Francis I. |
Quá trình chuyển giao quyền lực của Vatican bắt đầu từ ngày 11/2/2013, khi Giáo hoàng Benedict XVI - tên tục là Joseph Ratzinger, 85 tuổi, người được bầu làm giáo hoàng thứ 265 hồi tháng 4/2005, kế nhiệm Giáo hoàng John Paul II – thông báo ông sẽ từ chức vào ngày 28/2. Ông là giáo hoàng đầu tiên thoái vị trong nhiều thế kỷ tồn tại của Thiên chúa giáo.
Lý do từ chức được ông đưa ra là vì “sức khỏe, do tuổi cao, không còn phù hợp cho sứ vụ giáo hoàng”.
Ngày 13/2, Giáo hoàng Benedict XVI kêu gọi chấm dứt “đạo đức giả tôn giáo” và “sự cạnh tranh” trong Giáo hội Công giáo trước một đám đông lớn ở Nhà thờ St. Peter.
Ngày 14/2, trong một tin nhắn sẽ được coi là di chúc cuối cùng của ông, Giáo hoàng Benedict kêu gọi một “sự đổi mới thực sự” trong Giáo hội Công giáo theo tinh thần của cuộc cải cách Hội đồng Vatican lần thứ 2 của những năm 1960.
Ngày 24/2, Giáo hoàng Benedict đã mang lại một buổi cầu nguyện ngày chủ nhật cuối cùng đầy cảm xúc trước hàng chục nghìn người ủng hộ ở quảng trường St Peter, nói rằng Đức Chúa Trời đã khuyên ông cống hiến đời mình cho việc cầu nguyện, nhưng đảm bảo những người ủng hộ ông sẽ không “từ bỏ” Giáo hội.
Ngày 25/2, Vatican nói rằng có một báo cáo bí mật về vụ bê bối từng rò rỉ trong năm 2012 cho thấy âm mưu và tham nhũng trong Giáo hội và sẽ được trình lên cho giáo hoàng tương lai xem xét.
Ngày 28/2, Giáo hoàng Benedict thề sẽ “phục vụ vô điều kiện” cho người kế nhiệm ông vào ngày cuối cùng với tư cách là giáo hoàng khi ông chia tay các vị hồng y. Ông sẽ đến Castel Gandolfo, một thị trấn bên hồ, nơi ông cư trú tại cung điện mùa hè của giáo hoàng trong 2 tháng đầu tiên ông nghỉ hưu.
![]() |
Buổi lễ chia tay hoành tráng của Giáo hoàng Benedict XVI ở Vatican ngày 28/2/2013 |
Ông đã gửi lời tạm biệt cuối cùng của mình tới các giáo dân và học trò, nói với họ rằng ông sẽ trở thành “một người hành hương đơn giản”. Ông chính thức từ chức lúc 19:00 ngày 28/2.
Giáo hoàng cũ đã chính thức mang tên mới là “Giáo hoàng danh dự”, mặc dù ông sẽ vẫn được gọi là “Đức Thánh cha Benedict XVI”.
Sự kết thúc này bắt đầu cho một giai đoạn tạm thời được biết đến như là “Vacante Sede”, trong đó Đức Hồng y Tarcisio Bertone sẽ phụ trách các vấn đề của Giáo hội.
Vào ngày 4/3, Hội đồng Hồng y bắt đầu các cuộc họp trước khi chính thức diễn ra cuộc họp kín bầu giáo hoàng mới. Hai nhóm đặc biệt được sắp xếp trong nhà nguyện Sistine, một để ghi phiếu bầu của các hồng y sau 2 vòng bỏ phiếu hàng ngày. Một nhóm khác sẽ tạo khói biểu trưng, khói đen trong trường hợp không đồng ý với giáo hoàng thứ 266, khói trắng nếu như đã bầu được một Đức Thánh cha mới.
Ngày 12/3: Cuộc họp kín bầu giáo hoàng của các Hồng y được bắt đầu lúc xế chiều, trong vòng bí mật tuyệt đối. Các cửa ra vào của nhà thờ Sistine bị khóa. Khói đen xuất hiện sau cuộc bầu cử đầu tiên.
Ngày 13/3: Cuộc bỏ phiếu thứ hai và thứ ba vẫn là khói đen và chưa tìm được giáo hoàng mới.
Sau 5 lần bỏ phiếu, Pháp Đức Hồng y Jean-Louis Tauran đã thông báo từ ban công của Đền thờ Thánh St Peter tên của Giáo hoàng mới: Bergoglio, người sẽ được đặt tên là Francis I và trở thành giáo hoàng linh mục dòng Tên đầu tiên và cũng là người đầu tiên đến từ châu Mỹ.