Giấc mơ đưa nông sản Đà Lạt ra thế giới

“Truy xuất nguồn gốc sản phẩm” bảo vệ hữu hiệu cho người tiêu dùng được Đà Lạt Gap âm thầm làm từ gần 10 năm qua với “giấc mơ” đưa nông sản Việt ra thế giới.

“Truy xuất nguồn gốc sản phẩm” là một trong những giải pháp bảo vệ hữu hiệu cho người tiêu dùng. Công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã được sử dụng từ lâu ở những quốc gia phát triển nhưng với người tiêu dùng Việt điều này vẫn khá mới mẻ. Đà Lạt Gap đã âm thầm làm điều này từ gần 10 năm qua với “giấc mơ” đưa nông sản Việt ra thế giới.

Giấc mơ đưa nông sản Đà Lạt ra thế giới - ảnh 1

Ông Lê Văn Cường - Giám đốc Công ty TNHH Đà Lạt GAP (áo trắng) bên trang trại rau thủy canh chuẩn Global GAP

Cách đây gần 10 năm, khi nông dân vùng rau Đà Lạt còn quen với kiểu canh tác truyền thống, sản xuất rau sạch vẫn là rất mới thì nhà nông Lê Văn Cường đã ấp ủ mong ước: đưa nông sản Đà Lạt ra thế giới. Và rồi Công ty TNHH Đà Lạt Gap ra đời trong hoàn cảnh như thế, với kỳ vọng của người thành lập là đưa các sản phẩm rau an toàn, đạt chuẩn của Đà Lạt đến tay người tiêu dùng quốc tế. 10 năm, chặng đường không phải ngắn cũng không quá dài, giấc mơ của Giám đốc Lê Văn Cường đã thành hiện thực.

Từ năm 2008, ông Cường đã mạnh dạn đầu tư chuyển toàn bộ diện tích đất trồng rau của mình sang canh tác công nghệ rau sạch với hệ thống nhà lưới, hệ thống tưới... hiện đại do sự hướng dẫn của các chuyên gia nước ngoài. Bằng nỗ lực của mình, năm 2009, các nông sản của Đà Lạt Gap đã được Ủy ban Tiêu chuẩn hóa thực phẩm quốc tế - Codex chứng nhận đạt tiêu chuẩn của hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP). Không lâu sau đó, tháng 4 năm 2009, sản phẩm rau của ông Cường được chứng nhận đạt chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt quốc tế theo tiêu chuẩn Global Gap - chuẩn quốc tế châu Âu. Hiện tại, với hơn 15ha chuyên canh tác rau sạch theo các công nghệ mới như thủy canh, khí canh... Đà Lat Gap là thương hiệu uy tín, mỗi năm cung cấp trên 1.000 tấn loại rau, củ đạt chuẩn châu Âu cho thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc. 

Ông Cường cũng cho biết thêm: “Để đạt tiêu chuẩn GlobalGap, công ty phải đáp ứng 120 tiêu chí nghiêm ngặt về các yếu tố: con người, môi trường, thực phẩm... do tổ chức Control Union của Hà Lan là đơn vị kiểm soát, phân tích, đánh giá theo định kỳ. Để làm được điều này, tất cả các sản phẩm rau sạch của công ty phải có nhật ký sản xuất, ghi lại toàn bộ quá trình trồng và chăm sóc để đảm bảo người tiêu dùng có thể truy xuất ngược nguồn gốc sản phẩm”. Và mỗi năm chi phí cho việc kiểm soát, đảm bảo tiêu chuẩn GlobalGap là khoảng 110 triệu đồng.

Đến giấc mơ “vựa rau quốc tế”

Chia sẻ về những bước tiến tiếp theo trong tương lai, ông Lê Văn Cường cho biết: Tôi may mắn đã được đến tham quan, học tập nhiều mô hình nông nghiệp cao ở các quốc gia hàng đầu như Hà Lan, Malaysia, Nhật Bản... và tôi thấy một điều là tất cả các yếu tố từ thổ nhưỡng, khí hậu, địa hình canh tác, diện tích canh tác, nhân lực... không đâu bằng Đà Lạt. Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, tôi tin rằng với tất cả những hoạch định cho việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao mà tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện, trong tương lai không xa, chắc chắn chúng ta sẽ là “vựa rau quốc tế”, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang tham gia các Hiệp định TPP, FTA...

Nhận thức rõ định hướng mở rộng trong tương lai, ông Cường cũng trăn trở: “Gia nhập TPP, FTA... là cánh cửa mở ra thế giới cho nông sản Lâm Đồng, tuy nhiên, để mở cánh cửa lớn này, tôi nghĩ chúng ta cần một chìa khóa vững vàng, đó là chất lượng. Vì, theo tôi, được biết tuy hàng rào thuế quan được gỡ bỏ nhưng hàng rào kỹ thuật để tiến vào các thị trường lớn như châu Âu sẽ thiết lập rất khắt khe, nhất là yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Và những nông dân, doanh nghiệp như tôi phải ý thức rõ nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản của mình. Về phần mình, tôi cũng đang trang bị sẵn sàng khi cánh cửa mở ra tôi sẽ bước vào dễ dàng bằng các sản phẩm đạt chuẩn của mình”.

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong nền sản xuất rau sạch của Lâm Đồng, Công ty TNHH Đà Lạt Gap đã và đang có những bước đi đúng đắn, nhanh nhạy nắm bắt thời cơ để hội nhập quốc tế. Không chỉ là mô hình đáng để nhân rộng, học hỏi mà Đà Lạt Gap sẽ là một trong những doanh nghiệp góp phần đưa Đà Lạt - Lâm Đồng trở thành “vựa rau quốc tế” trong tương lai không xa.

Nguồn: Diễm Thương/baolamdong.vn

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.