Giá đô la Mỹ tăng đột ngột, “chợ đen” loạn giá

Giá đô la Mỹ (USD) cả trong và ngoài hệ thống ngân hàng đang tăng giá mạnh. Đáng chú ý, các điểm thu đổi ngoại tệ tự do đua nhau “hét” giá, đắt hơn gần 400 đồng/USD so với mức báo giá ngân hàng.

USD trong và ngoài ngân hàng đều "nóng"

Trong vòng chưa đầy 3 tháng, tỷ giá ngoại hối đã chứng kiến liên tiếp 2 “đợt sóng”. Từ 10 ngày nay giá USD cả trong và ngoài hệ thống ngân hàng liên tục có “sóng”. Đây cũng là đợt sóng thứ 2 của đồng bạc xanh trong vòng chưa đầy 3 tháng qua. Điều bất thường ở chỗ, thường những tháng đầu năm không phải là thời kỳ “cao điểm” của tỷ giá khi nhu cầu ngoại tệ của doanh nghiệp ở mức thấp do vừa mới vào đợt sản xuất kinh doanh mới.

Giá đô la Mỹ tăng đột ngột, “chợ đen” loạn giá - ảnh 1

Tình hình giá đô la Mỹ cả trong và ngoài hệ thống ngân hàng đều "nóng" lên những ngày qua.

Ghi nhận trên hệ thống ngân hàng, sau một phiên chững giá ngắn ngủi tới chiều 18/3 tỷ giá USD lại “bùng phát” trở lại. Tăng mạnh nhất đồng USD trong khối ngân hàng thương mại phải kể Eximbank khi giá bán ra được nhà băng này báo ở mức 21.540 đồng/USD vào chiều 18/3. Chỉ trong vòng 2 ngày, giá bán ra USD tại ngân hàng này đã tăng thêm 40 đồng/USD. Có mức giá niêm yết rẻ hơn 20 đồng/USD chiều 18/3 là Vietcombank, ở mức 21.520 đồng/USD. Ở chiều mua vào, các ngân hàng đều niêm yết quanh mức 21.450-21.460 đồng/USD.

Còn nhớ, ngày 7/1 vừa qua  khi thị trường chứng khiến “đợt sóng” tỷ giá thứ nhất, ngay lập tức Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã quyết định điều chỉnh biên độ tỷ giá tăng thêm 1% với lý do “ổn định thị trường, hỗ trợ xuất khẩu”. Ở thời điểm đó, tỷ giá trên thị trường “chính thống” xoay quanh mức 21.450 - 21.470 đồng/USD.

Ở đợt sóng tỷ giá thứ 2 này điều đáng chú ý là khoảng cách giữa chiều mua – bán được nới lên khá rộng, bình quân từ 70-90 đồng/USD tùy từng ngân hàng. Nhưng giá USD tăng mạnh nhất phải kể tới là giá USD ở thị trường “chợ đen”, khi các chủ tiệm trao đổi ngoại tệ đua nhau “hét” giá.

Chiều muộn ngày 18/3 các điểm giao dịch trên phố Hà Trung vẫn tấp nập người mua, kẻ bán đô la Mỹ. Hầu hết đều đồng loạt báo giá 21.800 – 21.850 đồng/USD, tăng 40 đồng/USD chiều bán ra so với đầu giờ chiều. Thậm chí có tiệm còn “hét” giá lên tới 22.000 đồng/USD bán ra. Do ngân hàng chỉ đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho doanh nghiệp, nên với người dân có nhu cầu mua ngoại tệ thời điểm này tại thị trường tự do sẽ phải chịu giá đắt hơn tới 460 đồng/USD.

“Em muốn mua hay bán đô. Mua bao nhiêu cũng có nhưng giá hôm nay hơi cao đấy, 21.810 đồng/USD. Giá biến động theo thời điểm chứ không phải theo ngày đâu”- chủ một cửa tiệm trao đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung đon đả khi PV vừa ngỏ ý hỏi tỷ giá giao dịch. Chỉ cần gật đầu có nhu cầu mua ngay lập tức sẽ có nhân viên cửa hàng phụ trách dẫn vào khu vực giao dịch sâu bên trong cửa hàng.

Vẫn chưa cần nới thêm tỷ giá USD

Trước diễn biến “leo dốc” đột ngột của tỷ giá USD gần 10 ngày qua, đã tới lúc cần sự tác động điều chỉnh thêm biên độ tỷ giá? Đa số các ý kiến từ chuyên gia kinh tế, lãnh đạo ngân hàng thương mại mà Infonet tham vấn đều khẳng định “cần quan tâm, nhưng chưa tới lúc điều chỉnh thêm”.

Ông Nguyễn Thanh Toại – Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu cho rằng, việc giá đồng đô la Mỹ “đột ngột” đắt lên trong hệ thống ngân hàng là phản ứng của thị trường khi đồng USD đang mạnh lên một cách kỷ lục trên thị trường thế giới. USD lên giá sẽ khiến doanh nghiệp nhập khẩu bất lợi, nhưng lại khiến nhiều ông chủ xuất khẩu hàng “nhoẻn cười” nếu đối tác thanh toán tiền hàng bằng đồng USD vào dịp này.

Riêng với ngân hàng, vị Phó tổng giám đốc này cho biết, nguồn cung của ngân hàng vẫn đảm bảo do lượng tiền ngoại tệ doanh nghiệp bán cho ngân hàng đều đặn.

So với tỷ giá “trần” niêm yết của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện ở mức 21.600 đồng/USD, thì hiện tỷ giá bán ra của ngân hàng vẫn cách trần khoảng 60 đồng/USD. “Việc điều chỉnh nới thêm tỷ giá có hay  không cần theo dõi thêm diễn biến của thị trường và chắc chắn Ngân hàng Nhà nước sẽ có đối sách hợp lý” – ông nói.

Trong cùng một diễn biến, đêm 18/3 (theo giờ Việt Nam) Ngân hàng trung ương Mỹ (FED) có phiên họp quyết định về chuyện có tăng hay không lãi suất vào tháng 6 tới đây. Theo nhận định của các nhà phân tích trên phố Wall thì nếu quyết định này được đưa ra thì giá USD tất yếu sẽ tăng mạnh hơn nữa so với các đồng tiền chủ chốt. 

Tránh yếu tố tâm lý là quan điểm TS. Cấn Văn Lực đưa ra trước tình hình giá đô la Mỹ những ngày qua. Vị chuyên gia này cho rằng, dù có diễn biến tăng đột ngột nhưng cơ quan điều hành vừa điều chỉnh biên độ tỷ giá 1% hồi tháng 1/2015, cộng thêm nhu cầu về ngoại tệ của doanh nghiệp, thị trường ở thời điểm này không phải quá “nóng” nên “không có lý do gì để Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh nốt 1% biên độ tỷ giá còn lại”.

Tuy nhiên, cân nhắc điều chỉnh biên độ tỷ giá càng thêm chú ý khi theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam đang quay lại nhập siêu 1,21 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm 2015.

Nguyễn Hoài

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.