Diễn viên Thanh Tú ‘Cháo lòng': Từng có hôn nhân không trọn vẹn nhưng bí quyết chọn chồng cho 2 cô con gái lại 'cực đỉnh'

Ít ai biết rằng, phía sau ánh hào quang của nghệ thuật, diễn viên Thanh Tú từng có những ngày vô cùng truân chuyên, vất vả.

 

Diễn viên Thanh Tú sinh năm 1975, được khán giả biết đến trong vai trò diễn viên truyền hình, sân khấu nổi tiếng ở miền Bắc. Vai diễn đầu tiên và gây nhiều ấn tượng nhất của chị đối với khán giả, đó là Tú “cháo lòng" trong series hài "Gặp nhau cuối tuần".

Thời gian gần đây, nữ diễn viên Thanh Tú tham gia nhiều bộ phim như: Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng, Trở về giữa yêu thương. Mới đây nhất là bộ phim Hãy nói lời yêu đang phát sóng trên VTV3.

{keywords}
 Diễn viên Thanh Tú

Dù không đảm nhận vai chính, song khán giả vẫn ấn tượng với 1 dạng vai nhất định, ở đó có sự chỏng lỏn, chua ngoa. Hay với những tình huống gây cười trong các tiểu phẩm và phim hài Tết.

Hạnh phúc khi được khán giả đón nhận

Diễn viên Thanh Tú cho rằng, bản thân mình luôn cảm thấy sung sướng và hạnh phúc khi được hoạt động nghệ thuật. “Và được tham gia các bộ phim truyền hình, nhất là của VFC với tôi chính là niềm hạnh phúc", nữ diễn viên 7X chia sẻ.

Theo chia sẻ của diễn viên Thanh Tú, thực lòng mà nói ai làm nghệ thuật chẳng ao ước được đóng những vai chính nhưng cơ duyên, may mắn không đến với mình thì cũng nên bằng lòng và chấp nhận nó. Miễn sao là được khán giả yêu mến, đón nhận chính là điều hạnh phúc của chị.

“Khán giả nói tôi bị “chết vai” khi chỉ được biết đến với Tú “cháo lòng", kì thực tôi chẳng buồn mà còn thấy vui! Bởi đó là vai diễn đầu tiên của tôi khi bước chân vào làng hài, tham gia truyền hình.

Sau này, tôi cũng được khán giả thích thú với những vai như: dì Bích “Sống chung với mẹ chồng", dì Đào "Tình yêu và tham vọng",... Hay dự án phim hài Đại gia chân đất trong vai bà Tích", diễn viên Thanh Tú hào hứng kể về các vai diễn của mình.

{keywords}
Thanh Tú hiện đang tham gia bộ phim Hãy nói lời yêu đang phát sóng trên VTV3

Đã “lên chức” bà ngoại nhưng vô cùng trẻ trung và lạc quan

Thoát ra khỏi các vai diễn, ngoài đời diễn viên Thanh Tú khiến nhiều khán giả thương cảm khi từng có những ngày tháng cực khổ, sống trong cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Sau 15 năm chung sống, chị quyết định “đường ai nấy đi" để tự giải thoát cho chính mình. Và chị đã giành được quyền nuôi 2 cô gái, ở thời điểm hiện tại các con của chị đều đã khôn lớn, trưởng thành.

Diễn viên Thanh Tú kể về những ngày mới chia tay chồng cũ rằng, bản thân có một chút buồn khổ, song sau tất cả đã vượt qua để nuôi dạy các con. "Tôi ngoài đời, dù cuộc đời không êm ả và có nhiều biến cố nhưng sau mỗi biến cố lại tự nhìn lại mình, tự răn sửa mình. Bất kỳ biến cố nào cũng giúp tôi thức tỉnh bản thân và ngày càng hoàn thiện mình hơn", nữ diễn viên kể.

Hậu ly hôn, nhiều người nhận xét Thanh Tú có phần trẻ trung, sống lạc quan hơn. Chị luôn quan niệm, bản thân luôn phải sống vui, sống khoẻ và sống có ích để từ đó mỗi ngày trôi qua thật ý nghĩa. Nữ diễn viên này đã gần 50 tuổi, là bà ngoại nhưng vẫn trẻ trung là nhờ 1 phần bí quyết trên, đồng thời chị không thể phủ nhận vai trò của 2 con. Bởi, các con của chị vô cùng xinh đẹp, lại có gu thời trang nên tư vấn cho mẹ rất nhiều.

{keywords}

Được biết, con gái lớn của diễn viên Thanh Tú - Tú Anh (24tuổi - làm tiếp viên hàng không) và đã có gia đình, còn con gái út là Khánh An hiện đang ở với mẹ.

 

Là bà mẹ của 2 cô con gái, lại là 1 người từng trải, thế nhưng tâm sự với Infonet diễn viên Thanh Tú cho rằng, bản thân không quá khắt khe trong việc chọn con rể. “Tôi tôn trọng tình yêu và quyết định của con, con tôi yêu ai và ai yêu con tôi tôi sẽ yêu quý lại. Tôi luôn để cho các con tự suy nghĩ, tôi chỉ luôn luôn nói với các con rằng: "Làm gì thì làm tránh hết sức có thể làm tổn thương người bên cạnh, chỉ cần làm người chăm chỉ lao động và sống lương thiện thì mọi thứ tốt đẹp sẽ đến", diễn viên Thanh Tú nói.

Thiên An

Ảnh: NVCC

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Đang cập nhật dữ liệu !