Gây trọng án rồi vào nhà nghỉ "đập đá"
![]() |
Bị cáo Nguyễn Hữu Đạo |
Trước đó, cũng chỉ vì lời qua tiếng lại, Nguyễn Hữu Đạo đã mâu thuẫn với anh Phạm Văn Long, sinh 1979, ở xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy. Đến ngày 15-9-2014, anh Long tới Trung tâm điều trị methadol tại Trạm y tế phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, để tìm gặp Nguyễn Hữu Đạo nhưng không thấy nên nhờ Lê Văn Minh gọi điện cho Đạo bảo tới gặp mình. Đến 9h05 cùng ngày, Nguyễn Hữu Đạo đến Trạm y tế phường Trại Chuối để điều trị thuốc methadol, vì biết sẽ gặp anh Long nên trước khi đi, hắn đã giấu 1 chiếc tuốc-nơ-vít vào ống tay áo.
Quả nhiên, khi Đạo vừa đến dựng xe thì anh Long từ trong quán nước gần Trung tâm y tế lao ra đánh Đạo. Ngay lập tức, Đạo rút tuốc-nơ-vít ra chống đỡ đòn của anh Long. Anh Long liền rút thắt lưng và vơ gạch tấn công làm Đạo ngã xuống đường. Khi anh Long tiếp tục cầm gạch xông tới, Đạo đã dùng tuốc-nơ-vít đâm trúng ngực anh Long khiến anh này gục ngã và tử vong sau đó, nguyên nhân do sốc mất máu cấp và suy hô hấp cấp.
Sau khi gây án, Đạo bỏ trốn đến nhà nghỉ Nhật Mai ở đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân và cùng Phạm Ngọc Hùng dùng ma túy “đá” tại nhà nghỉ. Đến 22h cùng ngày, Đạo bị bắt khẩn cấp. Hung khí gây án, Đạo khai ném xuống sông cầu Thượng Lý. Sau khi xem xét, HĐXX quyết định xử phạt Nguyễn Hữu Đạo 11 năm tù, ngoài ra buộc Đạo phải bồi thường gia đình bị hại 42,8 triệu đồng.
Theo Ninh-Hương/ ANHP.VN