Gây án mạng chỉ vì hòn non bộ
![]() |
Ảnh minh họa |
Nguyễn Văn Nam, sinh 1980, ở huyện An Lão, vốn thân thiết với Quách Văn Thắng nên 12h ngày 19-5-2012, Nam và Nguyễn Văn Tuyển, sinh 1985, ở huyện An Lão, đến nhà Thắng chơi. Tại đây, Nam hỏi mượn hòn non bộ nhưng Thắng không cho. Trong lúc co kéo, non bộ rơi vỡ nên hai người xảy ra xô xát. Sau khi được anh Tuyến và chị Chiên (vợ Thắng) can ngăn, Nam chạy ra ngoài cổng chửi bới và thách thức.
Thấy vậy, Thắng cầm dao đuổi theo, Nam liền nhặt gạch ném nhưng không trúng Thắng. Tiếp đó, hai bên giằng co làm Thắng ngã ngửa. Lúc này Nam đứng khom người, Thắng liền vung dao đâm vào ngực trái Nam. Thấy Nam bị thương, Thắng bỏ vào nhà. Anh Tuyển vội chạy lại đỡ thì Nam vén áo bảo: “Thằng Thắng nó đâm anh rồi!”.
Anh Nam được đưa đến BV huyện Tiên Lãng cấp cứu nhưng đã chết. Thắng sau đó bỏ trốn sang nhà mẹ vợ là bà Hoàng Thị My, ở huyện Hưng Hà, Thái Bình. Thắng nói với bà My rằng hắn vừa gây ra án mạng. Bà My khuyên Thắng ra đầu thú nhưng Thắng bỏ đi. Phòng kỹ thuật hình sự CATP kết luận nạn nhân Nam bị chết do vết thương xuyên thấu vào buồng tâm thất.
Ngày 15-7-2013, Thắng bị bắt theo lệnh truy nã tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Ngoài ra, trong quá trình bỏ trốn, ngày 13-7-2013, Quách Văn Thắng cùng đồng bọn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Ngày 20-11-2013, TAND huyện Khoái Châu đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Thắng 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” (tổng hợp bản án của TAND quận Đồ Sơn phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”), buộc Thắng chấp hành hình phạt chung là 3 năm 1 tháng 27 ngày tù.
Sau khi xem xét các chứng cứ, tình tiết có liên quan và kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Quách Văn Thắng 14 năm tù về tội “Giết người” theo khoản 2 điều 93 BLHS. Bị cáo phải chấp hành 2 bản án là 17 năm 1 tháng 27 ngày tù. Tòa buộc bị cáo phải bồi thường chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân Nam số tiền 62.800.000 đồng; đồng thời buộc bị cáo có nghĩa vụ đóng góp 700.000 đồng/tháng để nuôi con gái anh Nam đến khi đủ 18 tuổi.
Nguồn: ANHP.VN
