Gây án hiếp dâm, trốn 19 năm vẫn không thoát.
Gây án hiếp dâm, trốn 19 năm vẫn không thoát.
![]() |
Đối tượng Nguyễn Văn Thành tại Tòa |
Trong khi rủ nhau đi chơi, gặp đôi nam nữ đang ngồi tâm sự tại khu vực thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Văn Thành đã cùng 9 thanh niên khác lần lượt hiếp dâm cô gái. Trong khi 9 bị cáo khác đã bị TAND Hà Nội xét xử về tội hiếp dâm. Riêng Thành, sau khi gây án, đã bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh, có 1 vợ và 2 con. Quá trình sinh sống với vợ, Thành đã tâm sự chuyện cùng 9 thanh niên khác gây án hiếp dâm với nạn nhân là chị Đặng Thị Hảo SN 1965 ở cùng xã. Đau khổ về hành vi phạm tội của chồng, vợ Thành đã khuyên anh ta đầu thú cơ quan pháp luật.
Ngày 24/9/2011, Thành đến công an huyện Từ Liêm đầu thú.
Theo đó, khoảng 23h ngày 3/7/1992, Nguyễn Văn Thành và nhóm bạn gồm Phan Anh, Đặng Ngọc Chuyển, Nguyễn Văn Trường đi chơi ở khu vực thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN. Lúc này chị Đặng Thị Hảo SN 1965 cùng bạn là anh Nguyễn Văn Tích đang ngồi tâm sự. Phan Anh đứng lại trêu chị Hảo và rủ chị Hảo đi chơi. Chị Hảo không đồng ý cùng anh Tích ra về.
Thấy vậy, Thành đi xe đạp quay lại, giả vờ không quen biết Phan Anh và bảo chị Hảo lên xe đạp để Thành đèo về. Chị Hảo lên xe đạp của Thành, anh ta liền đi về phía nghĩa trang thôn Phú Mỹ. Chị Hảo nhảy xuống xe không đi nữa giằng co với Thành để thoát thân. Thành lôi kéo chị Hảo ra cánh đồng, chị Hảo vùng chạy, Thành vẫn đuổi theo lôi chị Hảo đến bờ mương.
Thành cố tình ép chị Hảo để thực hiện hành vi giao cấu. Còn Phan Anh đứng gần đó bấm đèn pin về phía trường cấp I Phú Mỹ làm hiệu để gọi đồng bọn là Chuyển và Trường đến. Thành giao cấu xong, đến lượt Phan Anh. Khi gã này thực hiện xong hành vi đồi bại của mình liền đi về phía trường cấp I Phú Mỹ thông báo cho Vũ Văn Hùng, Vũ Văn Hải, Vũ Văn Cảnh và Nguyễn Văn Tuấn biết.
Theo ám hiệu của Phan Anh, Chuyển và Trường đi đến bờ mương thấy Thành đang giao cấu với chị Hảo lần thứ hai, Chuyển và Trường tiếp tục giao cấu với chị Hảo. Khi Trường giao cấu xong, lại chạy đi gọi và chở Cao Văn Hảo đến giao cấu với chị Hảo.
Các đối tượng thay nhau hãm hiếp nạn nhân. Thậm chí, thấy Nguyễn Văn Công và Trần Văn Bình đi soi ếch gần đó, Chuyển cũng gọi vào “đãi bạn”. Chuyển bắt chị Hảo xuống mương tắm rửa và Chuyển lại hiếp chị Hảo lần 2.
Mặc dù chị Hảo nhiều lần van xin nhưng Chuyển và đồng bọn không cho chị Hảo mặc quần áo. Đến 4h sáng ngày 4/7/1992, bọn chúng mới trả quần áo và để chị Hảo về nhà.
Quá uất ức, chị Hảo đã trình báo cơ quan điều tra, công an huyện Từ Liêm. Vụ án được làm rõ, Thành là bị cáo cuối cùng phải chịu sự phán xử của pháp luật.
Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Thành bị tòa tuyên phạt 10 năm tù về tội hiếp dâm.
Thành Nhân