Gặp người chế tạo xe đạp bằng tre ở Hội An
Đạp xe ra thế giới
Mỗi chiếc xe ứng với kích thước cơ thể của mỗi người nên khi nhận đơn đặt hàng, hai cha con anh Tân phải tính toán rất kỹ lưỡng và nhất thiết phải có bản vẽ riêng cho nam hay nữ, theo lứa tuổi, vóc dáng, cân nặng...
Anh Võ Tấn Tân đang hoàn thành những công đoạn cuối để cho ra bộ khung xe |
Điều đặc biệt ở bộ khung xe là các mối nối được quấn bằng chỉ gai. Vỏ ngoài của thân cây gai (hay là cây Trữ ma theo cách gọi của nhiều vùng, lá dùng để gói bánh) được kéo sợi, tán mỏng, phơi khô. Ông Mười cho biết "Loại chỉ này rất bền, ngày xưa ông bà dùng để đan lưới đánh cá, dệt bao bố. Nhất thiết phải dùng sợi gai chứ không thể quấn bằng nilon hay một thứ chất liệu nào khác được." Hiện nay, nước ngoài đang nghiên cứu loại sợi này để đưa vào trong quá trình sản xuất đại trà xe đạp tre.
Toàn bộ các mối nối đều được quấn bằng dây gai |
Lớn lên ở vùng quê nghèo của đất Quảng. Mặc dù được ăn học thành tài, có công việc ổn định tại một nhà máy lắp ráp điện tử ở TP.Đà Nẵng nhưng anh Võ Tấn Tân vẫn đau đáu ước muốn giới thiệu hình ảnh cây tre Việt ra khắp năm châu.
Mới đây, vượt qua tất cả những khó khăn khi cải tiến bộ khung cho người nước ngoài, hai chiếc xe đạp tre đầu tiên của anh đã được xuất sang thị trường Hà Lan với giá 25 triệu đồng/chiếc. Đây chính là tín hiệu đáng mừng, là lối ra cho sản phầm độc đáo, thân thiện từ cây tre Việt mà lâu nay đã dần chìm vào quên lãng do quá trình phát triển của công nghiệp.