Gần 4.000 cặp đôi Ukraine kết hôn giữa giao tranh căng thẳng với Nga

Chính phủ Ukraine cho biết đã có gần 4.000 cặp đôi kết hôn ngay giữa cuộc xung đột căng thẳng với Nga.

{keywords}
Cặp đôi thuộc Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine kết hôn hôm Chủ nhật vừa qua

Tài khoản Facebook chính thức của Bộ Tư pháp Ukraine vừa qua đã đăng tải một bài viết cho biết có 3.973 cặp đôi đã kết hôn, bất chấp tình hình chiến sự căng thẳng. Cùng với đó là một số hình ảnh của các cặp đôi đăng ký kết hôn khi trên người vẫn mặc quân phục.

“Cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn mặc cho kẻ thù đang cố gắng lật đổ và tiêu diệt chúng ta”, Bộ Tư pháp Ukraine viết, “Người Ukraine vẫn luôn giữ vững niềm tin chiến thắng!”.

{keywords}
Hình ảnh các cặp đôi đăng ký kết hôn được đăng tải trên tài khoản Facebook chính thức của Bộ Tư pháp Ukraine.

Cũng theo bài đăng, hơn 4.300 trẻ em đã được chào đời từ khắp nơi trên đất nước Ukraine kể từ khi cuộc chiến với Nga bắt đầu.

Theo tờ The Washington Post, một cặp đôi đã gây chú ý khi tổ chức đám cưới ngay tại một trạm tuần tra ở Kyiv vào Chủ nhật vừa qua với sự tham dự của Thị trưởng thành phố Kyiv, ông Vitali Klitschko.

{keywords}
“Tình yêu góp phần là động lực để chiến thắng chiến tranh”, ông Vitali Klitschko nói.
{keywords}
Đám cưới của Lesya Filimonova và Valeriy Filimonov được tổ chức ngay tại một trạm tuần tra ở Kyiv

Cô dâu Filimonova, người đứng đầu một tổ chức trinh sát chia sẻ: “Tình yêu và cả cuộc sống của chúng tôi đều ở đây, trên mảnh đất này, và chúng tôi phải bảo vệ nó… Thật khó để nói rằng chúng tôi hoàn toàn hạnh phúc trong hoàn cảnh này nhưng chúng tôi thực sự cảm thấy rất mãn nguyện.” 

Giống như người chồng mới cưới của mình, Filimonova mặc quân phục nhưng vẫn trang điểm nhẹ và đeo khăn voăn trắng như mọi cô dâu khác.

Lesya Filimonova và Valeriy Filimonov chỉ là những người dân bình thường và không hề có kiến thức về vũ khí. Nhưng sau khi xung đột nổ ra, họ đã tình nguyện tham gia Lực lượng Phòng vệ của quân đội Ukraine.

Phương Huyền (lược dịch)

Lời thừa nhận bất ngờ của Bộ Quốc phòng Nga về binh sĩ chiến đấu ở Ukraine

Lời thừa nhận bất ngờ của Bộ Quốc phòng Nga về binh sĩ chiến đấu ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga bất ngờ lên tiếng thừa nhận một số lính nghĩa vụ đã tham gia chiến đấu ở Ukraine, dù trước đó Tổng thống Putin nhiều lần phủ nhận.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !