"Em trai cắt chân chị, con gái nạn nhân vô can"
Chiều nay, 16h40, tại Công an quận Ba Đình, công an quận đã tổ chức thông tin cho báo chí vụ em trai cắt chân chị gái.
Đại tá Nguyễn Xuân Đình, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình cho biết: Nạn nhân Trần Thanh D. điều trị bệnh u não, bị ung thư cổ tử cung tháng 8/2013 và bị cảm giác thần kinh không ổn định.
![]() |
Nạn nhân hiện đã ổn định sức khỏe |
Khoảng 3h sáng 2/2014 thì chị D. la hét nên con gái là Trần Thanh V. (SN 1990) và em trai chị D. là Trần Tuấn Khương ở bên cạnh.
Nghe tiếng mẹ kêu, cô gái thương mẹ ôm đầu, nắn cho mẹ, sợ mẹ cắn lưỡi tự tự.
Lúc ấy, anh Khương bảo V. đưa dao gọt hoa quả. V. đưa dao nhưng không biết cậu mình làm gì cả.
Tại cơ quan điều tra Khương khai nhận là thấy "chị bị ma ám nên cắt chân để cho con ma trong người chị D. ra ngoài".
![]() |
Đại tá Nguyễn Xuân Đình, Trưởng Công an quận Ba Đình trong buổi cung cấp thông tin - Ảnh Xuân Hải |
Hiện tại cơ quan CSĐT đã tạm giữ đối tượng Trần Tuấn Khương để phục vụ công tác điều tra. Mẫu thử của công an đối với Khương cho kết quả dương tính với ma tuý.
Nạn nhân là Trần Thanh D. (SN 1963) ở Tập thể Thành Công, Hà Nội, hiện đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn. Bà D. nhập viện ngày 23/12/2013 tại khoa thần kinh sọ não bệnh viện này.
Theo cơ quan công an, gia đình bà D. có 4 anh chị em ruột, bà D. là thứ 3, còn Trần Tuấn Khương (SN 1971) là em út cùng trú tại tập thể Thành Công, Hà Nội. Mọi người trong gia đình bà D. không có mâu thuẫn gì với nhau.
Hiện vụ việc đang được Công an quận Ba Đình tiếp tục điều tra làm rõ.
Tin mới hơn: Bệnh nhân bị em trai cắt cụt chân đã ổn định hơn