Dùng chuyện yêu đương, người tình mới tống tiền... người tình cũ
![]() |
Ảnh minh họa |
Cáo trạng cho thấy, bà Phạm T.T.T. và chồng sống ly thân. Tuy vậy trong khoảng thời gian từ 2011 đến 2012 bà T. có quan hệ tình cảm với ông D.C., nhưng sau đó bà đã quay trở về sống với chồng. Còn ông C. có mối quan hệ mới với Trần Thị Thu Hương (sinh năm 1969, ngụ quận 12, TP.HCM).
Biết được quan hệ của ông C. với bà T. trước đó, vào đầu tháng 11/2013, bị cáo Hương gọi điện cho bà T. yêu cầu đưa số tiền 20 triệu đồng, nếu không sẽ cho chồng bà T. biết mối quan hệ của bà với ông C.. Trước lời đe dọa này bà T. đã đưa cho bị cáo số tiền 12 triệu đồng.
Để cưỡng đoạt 8 triệu còn lại, vào khoảng cuối tháng 11/2013 Hương tiếp tục gọi điện yêu cầu bà T. phải đưa tiền. Sợ sự việc bị công khai, bà T. đã đưa cho Hương 8 triệu đồng.
Tiếp đến, vào ngày 20/12/2013 một lần nữa Hương yêu cầu bà T. phải đưa 10 triệu đồng. Bị uy hiếp, bà T. tiếp tục đưa cho Hương thêm 5 triệu đồng.
![]() |
Bị cáo Trần Thị ThuHương |
Thấy việc cưỡng đoạt “trôi chảy”, Hương lại dùng điện thoại buộc bà T. phải chuyển thêm 20 triệu đồng. Ngày 18/2/2014 bà T. hẹn Hương đến một quán cà phê để đưa tiền. Khi Hương đang nhận số tiền này thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Đến lúc này tổng cộng Hương đã chiếm đoạt của bà T. 45 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra sau đó Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi trên. Bị cáo còn cho biết khi thực hiện việc này có bàn bạc với ông C. và được ông này đồng ý. Cũng theo bị cáo thì một phần số tiền chiếm đoạt được đã dùng để mua cho ông C. hai nhẫn vàng với tổng giá trị gần 20 triệu đồng.
Trước sự việc này, vào tháng 2/2014 con gái bị cáo Hương đã bồi thường cho bà T. 25 triệu đồng (20 triệu cưỡng đoạt lần cuối bị công an thu giữ làm tang chứng). Sau đó bà T. đã làm đơn bãi nại.
Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 5 mới đây TAND QUẬN 12 cho rằng hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, gây hoang mang cho nhân dân. Riêng đối với ông C. Tòa cho rằng không đủ cơ sở chứng minh ông này tham gia phạm tội với Hương.
Kết luận HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thu Hương 1,3 năm tù giam. Ngày 13/8 TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử phúc thẩm và tuyên y án đối với bị cáo Hương.