Dùng cây xiên gạo đâm chết người, lĩnh án 14 năm tù
Sáng 14/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tấn Đạt (SN 1990, quê Bến Tre) 14 năm tù về tội danh giết người.
![]() |
Bị cáo Huỳnh Tấn Đạt |
Theo bản cáo trạng, khoảng 9h ngày 21/5/2011, Đạt đang ngồi đánh bài cùng hai người bạn tên Nguyên và Đậu tại phòng trọ của mình tại xã Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Trong lúc đang chơi bài thì bất ngờ Nguyễn Văn Thắng đứng bên ngoài cửa phòng trọ nói vào “Chúng mày dẹp bài đi để tao nói chuyện”.
Khi Đạt vừa đứng dậy thì liền bị Thắng xô ngã. Đạt liền lấy cây xiên gạo màu trắng, mũi nhọn, dài khoảng 40cm đuổi đánh Thắng bỏ chạy.
Sau khi Thắng bỏ đi, Đạt rủ anh Nguyên, anh Đậu đi uống cà phê nhưng sợ bị Thắng trả thù nên đã dắt theo cây xiên gạo vào trong người.
Trên đường đi, Đạt bị Thắng nhặt đá ở ven đường ném vào người. Khi đó, Đạt đã rút cây xiên gạo trong người và xông tới đâm Thắng một nhát vào bụng khiến nạn nhân tử vong.
Gây án xong, Đạt đã cầm hung khí bỏ trốn, đến ngày 27/6/2014, Đạt bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ theo quyết định truy nã để điều tra xử lý.
Qua xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tấn Đạt mức án 14 năm tù.