Đức vô địch World Cup 2014
Lịch sử đã không chọn Argentina |
Như vậy là người Argentina đã không trả được món nợ Italia 1990, cay đắng trở về khi tuột mất chiếc cúp vàng trong những phút cuối cùng của trận đấu.
Các cầu thủ trong màu áo trắng đã giành vinh quang một cách xứng đáng khi họ đã có một trận đấu tốt. Với đội hình khá đồng đều, kỷ luật, chơi gắn kết, Đức phát huy được hết sức mạnh của mình khi kiểm soát bóng tới 68% thời lượng trận đấu. Suốt trận đấu, cho tới tận những phút cuối hiệp phụ, các cầu thủ Đức vẫn cho người hâm mộ thấy họ đang là đội hình tốt nhất trong lịch sử với thể lực cực kỳ dồi dào trong khi những cầu thủ Argentina đã tỏ rõ sự xuống sức. "Âm mưu" kéo trận đấu đến với loạt sút luân lưu của các cầu thủ Argentina đã không thành công khi ở phút 113, nhận đường tạt bóng từ cánh trái của Schuerrle, Goetze hứng ngực tung cú sút chéo góc, ghi bàn cho đội tuyển Đức.
Cảm giác đau đớn, tiếc nuối chắc chắn sẽ còn theo Argentina rất dài, khi họ đã có những cơ hội ghi bàn trong trận đấu nhưng đều không mở được tỉ số: Higuain đá ra ngoài trong pha đối mặt với Neuer ở đầu hiệp một, Palacip đưa bóng thiếu chính xác cuối hiệp 2 cũng trong một pha đối mặt với Neuer và Messi đã sút bóng chéo góc đi sượt cột khi chỉ cách thủ môn đội tuyển Đức 10m.
Argentina đã không thể thay đổi được định mệnh lịch sử, Messi đã không thể nở được nụ cười trong những giờ phút nhận giải thưởng. Với người Argentina, Messi hôm nay cũng đã cống hiến rất nhiều, nhưng mãi mãi chẳng thể vượt qua hình bóng của bậc tiền bối Maradona khi anh không mang về cho xứ sở Tango được chức Vô địch.
Như vậy là, với chiến thắng này, Đức đã lần thứ 4 giành Cúp vàng bóng đá thế giới, và là đội bóng châu Âu đầu tiên vô địch World Cup trên đất Nam Mỹ.
Đội hình ra sân trận chung kết:
Đức: Neuer, Lahm, Boateng, Hummels, Howedes, Kramer, Schweinsteiger, Muller, Kroos, Ozil, Klose.
Argentina: Romero, Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo, Biglia, Mascherano, Perez, Higuain, Messi, Lavezzi.