Đức sẽ ‘chìm trong bóng tối’ nếu từ bỏ Nord Stream 2?

Mới đây, ông Gunnar Lindemann, một thành viên đảng “Sự thay thế cho nước Đức” (AfD) cho rằng việc thực hiện dự án Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) là cần thiết đối với nước Đức.

Theo ông Lindemann, việc từ chối xây dựng đường ống khí đốt của Nga và việc chuyển sang nguồn nhiên liệu xanh từ Mỹ sẽ dẫn đến việc giá năng lượng tăng mạnh, điều này ảnh hưởng đến các công dân Đức bình thường, những người đang bị giảm thu nhập do các hạn chế trong đại dịch Covid-19.

“Chỉ có nguồn cung cấp khí đốt rẻ hơn từ Nga mới có thể đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng về lâu dài. Đây chính là điều mà AfD đã kêu gọi từ lâu. Đức cần Nord Stream 2. Bởi vì không có khí đốt của Nga, người Đức sẽ chìm trong bóng tối”, ông Lindemann nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Vechernyaya Moskva.

Ngoài ra, ông Lindemann cũng nhấn mạnh, điện và năng lượng ở Đức hiện giờ đã đắt gấp đôi so với các nước khác trong Liên minh châu Âu (EU).

{keywords}
Đức đảm bảo Nord Stream 2 sẽ được hoàn thành bất chấp các lệnh trừng phạt. (Ảnh: RIA)

Đồng thời, hôm 18/10 khi trả lời phỏng vấn trên tờ Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cho biết dự án Nord Stream 2 chắc chắn sẽ hoàn thành, đồng thời nói thêm rằng vấn đề quan trọng nhất là khi nào việc thi công phần tuyến đường ống khí đốt còn dang dở được bắt đầu trở lại.

“Tôi vẫn kỳ vọng dự án Nord Stream 2 sẽ hoàn thành, tuy nhiên câu hỏi đặt ra là khi nào tuyến đường ống khí đốt từ Nga sang châu Âu được thi công tiếp”, ông Maas nói.

Đề cập đến những chỉ trích của Washington về việc Berlin tham gia vào dự án này, ông Maas nhắc lại phía Mỹ đã “tăng hơn gấp đôi” lượng dầu nhập khẩu của Nga vào năm ngoái.

“Chúng tôi chịu trách nhiệm đưa ra quyết định về chính sách năng lượng và cung cấp năng lượng của chúng tôi tại châu Âu”, Ngoại trưởng Maas khẳng định.

“Mỹ đang thực hiện một chính sách năng lượng độc lập và chúng tôi cũng đang làm như vậy”, ông Maas nói thêm.

Cũng theo Ngoại trưởng Maas, Berlin không có kế hoạch từ bỏ đối thoại với Nga trong bối cảnh của vụ Navalny, vì Moscow có vai trò quan trọng trong việc giải quyết một số xung đột khu vực. “Chúng tôi đang ngồi cùng bàn với Nga trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, về Libya cũng như về vấn đề Ukraine. Trong bối cảnh này, không thể ngừng nói chuyện với Moscow”, Bộ trưởng Ngoại giao Đức kết luận.

Dự án Nord Stream 2 gồm hệ thống 2 tuyến đường ống dẫn khí đốt tự nhiên từ Nga sang Đức. Theo kế hoạch, dự án đi vào hoạt động từ đầu năm 2021 sẽ giúp tăng gấp đôi công suất của hệ thống Dòng chảy phương Bắc 1 hiện nay đưa khí đốt từ Nga đến Đức. Nord Stream 2, trị giá 9,5 tỉ euro (gần 11 tỉ USD), hiện đã hoàn thiện trên 90% khối lượng công việc.

Tuy nhiên, Chính phủ Đức gần đây đã phải chịu áp lực rút khỏi dự án, sau vụ nhà lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny “nghi bị đầu độc”. Ông Navalny sau đó được chuyển đến bệnh viện Charite của Berlin trước khi xuất viện vào tháng trước.

Thủ tướng Đức Angela Merkel, người cho đến nay vẫn kiên định ủng hộ dự án trên, vừa cho biết việc có tiếp tục dự án hay không sẽ là sự quyết định của các đối tác Liên minh châu Âu, song trước tiên châu Âu cần đợi câu trả lời của Nga liên quan vụ ông Navalny.

Quốc gia nào người dân có tuổi thọ kém nhất châu Âu?

Quốc gia nào người dân có tuổi thọ kém nhất châu Âu?

Mới đây, các chuyên gia phát hiện ra rằng Ukraine đang xếp cuối cùng ở châu Âu về tuổi thọ khỏe mạnh.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !