Đức - Pháp: trận đấu lịch sử và 10 điều cần biết
1. Đức và Pháp là hai đội tuyển có nhiều ân oán tại World Cup. Với 3 lần đối mặt trong quá khứ, những trận đấu giữa Đức và Pháp thường diễn ra rất quyết liệt với tổng 17 bàn thắng đã được ghi, trung bình mỗi trận có 5,7 bàn thắng.
![]() |
Cổ động viên Đức và Pháp trên khán đài World Cup năm nay |
2. Ngoại trừ lần đầu tiên bị Pháp đánh bại với tỉ số hoàn toàn cách biệt 6-3 ở World Cup 1958, người Đức luôn thắng Pháp, cả trong những tình huống tưởng chừng như “không thể cứu vãn”. Năm 1982, Đức thắng Pháp ở vòng đá luân lưu sau khi hòa 3-3. 4 năm sau, Pháp chịu thất bại trắng tay trước Đức với tỉ số 2-0.
3. Trong một trận đấu giao hữu hồi tháng 2/2013, Pháp đã có bàn mở tỉ số trong nửa đầu trận đấu, nhưng vào hiệp 2, Thomas Muller và Sami Khedira đã ghi bàn, mang về chiến thắng chung cuộc cho Đức.
4. Đức đã liên tục vào đến vòng bán kết trong suốt 3 mùa World Cup gần đây nhất. Thế nhưng chưa có một đội tuyển nào từng vượt qua được “lời nguyền con số 3” này. Nếu thắng Pháp trong trận đấu đêm nay, Đức sẽ là đội tuyển đầu tiên lọt vào vòng bán kết trong 4 mùa World Cup liên tục.
![]() |
5. Đức đã giữ thành tích 15 trận bất bại với 10 trận thắng và 5 trận hòa, một kỷ lục đáng nể tại mùa World Cup năm nay.
6. Trong khi đó, suốt lịch sử thi đấu của mình, Pháp đã từng 5 lần lọt vào vòng bán kết, bao gồm các mùa giải năm 1958, 1982, 1986, 1998 và 2006.
7. Tất cả các bàn thằng của Pháp tại World Cup 2014 đều đến từ những pha xử lý trong vòng cấm và Pháp chỉ bại trận duy nhất một lần kể từ khi đặt chân đến Brazil tới nay.
8. Pháp là đội đầu tiên được hưởng lợi từ 2 lần đá phản lưới nhà của các đối thủ trong mùa giải năm nay.
9. Thomas Muller, tiền đạo của đội tuyển Đức, đã ghi 4 bàn thắng, thêm 2 lần giúp các đồng đội ghi bàn, anh đã trực tiếp góp công vào 6 trong tổng số 9 bàn thắng của Đức kể từ vòng loại đến nay.
10. Theo dự đoán, 2 cầu thủ xuất sắc nhất trong trận tới là Karim Benzema bên phía đội tuyển Pháp và thủ môn Manuel Neuer bên phía đội tuyển Đức.