Dụ tình, lừa tiền bằng chiêu giả dạng cán bộ
Đã có vợ con đề huề nhưng Hồ Mộng Hoàng (44 tuổi, trú tại huyện Long Điền) vẫn giở trò giả danh cán bộ đang công tác tại Sở GT-VT TP.Hồ Chí Minh, Trung tâm sát hạch lái xe Vũng Tàu để chiếm đoạt tài sản của nhiều phụ nữ nhẹ dạ cả tin.
![]() |
Bị cáo Hoàng nghe tòa tuyên án. |
TAND TP.Bà Rịa vừa đưa ra xét xử vụ án Hồ Mộng Hoàng (44 tuổi, trú tại huyện Long Điền) bị truy tố với hai tội danh trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, tháng 9-2013, Hoàng làm quen với chị Phương (SN 1984, quê Kiên Giang). Biết chị Phương không có xe đi lại, Hoàng nói dối có quen một số cán bộ của Sở GT-VT tỉnh BR-VT, nên có thể mua xe hóa giá với giá rẻ. Nếu chị Phương đồng ý thì Hoàng dẫn đi mua.
Không mảy may nghi ngờ nên ngày 23-10-2013, chị Phương bắt xe từ Kiên Giang xuống TP.Bà Rịa để gặp Hoàng. Sau khi đi ăn tối, hai người tìm đến nhà nghỉ tại phường Phước Trung (TP.Bà Rịa) để “tâm sự”. Tại đây, lợi dụng khi Phương ngủ say, Hoàng đã cuỗm toàn bộ tài sản của Phương. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, chị Phương mới tá hỏa khi thấy “người tình một đêm” cùng số tiền 6 triệu đồng chị mang theo để mua xe và chiếc đồng hồ đã biến mất. Biết mình bị lừa, chị Phương đến Công an TP.Bà Rịa trình báo. Sau đó không lâu, Hoàng đã phải tra tay vào còng.
Tại cơ quan điều tra cũng như phiên tòa sơ thẩm, Hoàng khai nhận, ngoài vụ án trên, Hoàng còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều phụ nữ khác. Cụ thể, năm 2012, Hoàng tình cờ gặp và quen chị Thu (SN 1981, quê Bến Tre) đang làm nhân viên của một cơ sở massage tại thị trấn Long Hải (huyện Long Điền). Lợi dụng lòng tin, Hoàng đã mượn xe máy của chị Thu mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.
Hết tiền, Hoàng lại làm quen với chị Hân (SN 1972, trú tại huyện Long Điền) và giới thiệu cho chị này mua chiếc xe Hoàng đang cầm cố với giá 5 triệu đồng. Để con mồi dính câu, Hoàng còn hứa xin cho chị Hân làm việc tại căn tin của một trung tâm sát hạch lái xe trong tỉnh. Chị Hân đã đưa trước cho Hoàng 3 triệu đồng. Sau khi chuộc xe, Hoàng nói với chị Hân có quen với công an nên yêu cầu chị đưa thêm 500 nghìn đồng để sang tên đổi chủ. Chỉ chờ có thế Hoàng lấy tiền và xe rồi bỏ trốn.
Chưa dừng lại ở đó, đầu năm 2013, Hoàng gọi điện thoại và làm quen với chị Hạnh (SN 1989, quê Tiền Giang) giới thiệu mình tên Thi, làm tại Trung tâm hành chính tỉnh BR-VT. Qua thời gian tìm hiểu, Hoàng biết chị Hạnh không có xe máy nên giới thiệu cho Hạnh mua xe giá rẻ. Tin lời nên chị Hạnh đã xuống Bà Rịa nhờ Hoàng mua xe. Sau khi hai người nói chuyện tại nhà nghỉ, chị Hạnh đã đưa tiền cho Hoàng nhưng đợi mãi không thấy Hoàng quay lại, khi đó chị Hạnh mới biết mình bị lừa. Ngoài các vụ án kể trên, cũng với thủ đoạn tương tự, Hoàng đã khiến 4 cô gái khác sa bẫy và chiếm đoạt nhiều triệu đồng.
Tại phiên tòa, Hoàng đã khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội của mình đồng thời hứa sẽ bồi thường cho các bị hại. Khi HĐXX hỏi Hoàng: “Bị cáo đã đánh mất niềm tin của con người với con người, đi ngược giá trị đạo đức xã hội. Bị cáo nghĩ như thế nào về hành vi của mình”, Hoàng chỉ cúi đầu im lặng.
Hoàng bị TAND TP.Bà Rịa tuyên phạt 5 năm tù.
Theo LÊ NGUYỄN/ Bà Rịa - Vũng Tàu online
*Tên của các nạn nhân đã được thay đổi.
