Đối tượng cướp tiệm vàng lĩnh 20 năm tù sau 6 năm điều trị "tâm thần"
![]() |
Bị cáo Thắng tại phiên xử ngày 9/5. |
Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thắng 12 năm tù về tội “Giết người” và 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt là 20 năm tù.
Theo cáo trạng, tháng 10/2011 Hà Văn Tiếp cùng Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Văn Phương và Lê Đức Thắng đã gặp nhau bàn bạc chuyện dùng hung khí cướp tiệm vàng.
Khi tất cả đều đồng ý, Thắng nhờ anh ruột mua một khẩu súng tự chế cùng 15 viên đạn với giá 4 triệu đồng. Ngoài ra Phước còn mua thêm 4 con dao nhọn.
Khoảng 17h ngày 16/2/2011, 4 đối tượng cùng đi uống rượu tại Ngã tư Bốn xã (quận Bình Tân), đến 19h cùng ngày cả nhóm về phòng lấy súng, dao đi cướp.
Trước khi đi, Tiếp phân công Phước, Phương đứng ngoài cảnh giới, trong khi Thắng cầm súng uy hiếp để Tiếp lấy tài sản.
Sau một vòng quan sát, cả nhóm quyết định chọn tiệm vàng Kim Ngọc Thành (phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM) vì nơi này vắng khách.
Đúng như kế hoạch, Tiếp và Thắng cầm dao, súng vào uy hiếp chủ tiệm là anh Lê Ngọc Thạch. Tuy nhiên, sau đó anh Thạch vẫn di chuyển nên Thắng cầm súng hướng về phía anh bóp cò, nhưng đạn đi trượt.
Lợi dụng lúc này anh Thạch chạy vào trong kêu cứu, nghe tiếng la chủ nhà là anh Lê Quốc Quy chạy ra cầm ca nhựa, quạt máy ném về phía Thắng, Tiếp nên các đối tượng này không lấy được vàng mà đành bỏ chạy.
Dù vậy Thắng vẫn cố lắp thêm đạn và bắn vào cổ chân anh Quy rồi vứt súng lại. Sau đó cả nhóm bỏ chạy, trừ Thắng do xe đổ nên bị người dân bắt giữ. Các đối tượng còn lại cũng lần lượt đến công an đầu thú sau đó.
Vào tháng 6/2012 các đối tượng Tiếp, Phước, Phương đã được đưa ra xét xử, trong khi đó Thắng bất ngờ phát bệnh thần nên phải tách vụ án ra xét xử riêng.
Sau khi điều trị, Thắng đã bị đưa ra xử trong phiên tòa nói trên.