Nhà máy rác sát khu dân cư phải dừng hoạt động vì ô nhiễm, 'đắp chiếu' nhiều năm

Được đầu tư gần 11 tỷ đồng, mới đưa vào sử dụng được vài năm thì nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở xã Hồi Ninh (Kim Sơn, Ninh Bình) phải dừng hoạt động do gây ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến khu dân cư.

{keywords}
Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt xã Hồi Ninh (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) được đưa vào sử dụng ngày 1/1/2015 với công suất 4 tấn rác thải/ngày.
{keywords}
Nhà máy do Tổng cục Môi trường chủ trì, Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường thực hiện với tổng kinh phí 10,862 tỷ đồng. Dự án nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường sông Nhuệ-sông Đáy bằng việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt thí điểm cho cụm dân cư theo phương pháp ủ khô kị khí.
{keywords}
 Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động được vài năm, đến năm 2018 thì nhà máy phải dừng hoạt động rồi bỏ hoang khiến nhiều hạng mục công trình hư hỏng, xuống cấp.
{keywords}
Theo người dân địa phương, lý do dừng hoạt động là trong quá trình vận hành, nhà máy đốt rác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân xã Kim Định. Họ đã kiến nghị cơ quan chức năng, bày tỏ quan điểm phản đối nhiều lần. Được biết, khi bắt đầu xây dựng nhà máy tại đây thì người dân địa phương đã không đồng ý vì chỉ cách khu dân cư đông đúc của xã Kim Định 1 con đường bê tông và mương nước.
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
Nhiều thiết bị điện, hệ thống máy móc, lò đốt hư hỏng, hoen gỉ hết... do bị bỏ không nhiều năm.
{keywords}
Mỗi tuần vào ngày thứ 3 và thứ 6, rác thải của địa phương được thu gom, tập kết về đây rồi vận chuyển lên nhà máy ở TP Tam Điệp (Ninh Bình) để xử lý vào ngày thứ 2 tuần sau đó.
{keywords}
{keywords}
Theo ghi nhận của PV, tại khuôn viên của nhà máy còn nhiều loại rác thải như áo mưa, găng tay, đồ hộp vứt bừa bãi.
{keywords}
Ông Vũ Văn Tưởng, Chủ tịch UBND xã Hồi Ninh cho biết: "Nhà máy xử lý rác thải hoàn thành và đưa vào sử dụng thì được bàn giao cho huyện quản lý, sau đó giao lại cho một HTX làm dịch vụ xử lý rác thải vận hành. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý không đảm bảo vấn đề môi trường, người dân có ý kiến phản đối nhiều lần nên nhà máy tạm dừng hoạt động".
{keywords}
Được biết, vào ngày 7/12/2021, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ký quyết định về việc cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2021 với số tiền 5 tỷ đồng cho huyện Kim Sơn để hỗ trợ cải tạo khu xử lý rác thải tại xã Hồi Ninh thành khu xử lý, tái chế chất thải có quy mô cấp xã trở lên.
{keywords}
Hiện UBND huyện Kim Sơn đang hoàn tất các thủ tục để sớm nâng cấp, cải tạo khu xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Hồi Ninh.

Trần Nghị

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !