Đòi nợ không được rủ bạn đến giúp sức chém đối thủ
Kết thuc phiên tòa, bị cáo Trần Ngọc Hiếu được cảnh sát dẫn giải ra xe chuyên dụng về trại giam |
Sáng 8/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ giết người đối với bị cáo Trần Ngọc Hiếu (SN 1989, ở Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội).
Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 28/7/2013, tại thôn Triều Khúc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, Trần Ngọc Hiếu (SN 1989, ở thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội), cùng mẹ đẻ là bà Nguyễn Hồng Loan đến nhà anh Nguyễn Quang Định, cùng thôn, để đòi nợ thì xảy ra xô xát, cãi chửi nhau.
Ông Định chạy vào nhà lấy 1 ống tuýp sắt dài khoảng 1,2m quay ra, đồng thời lấy điện thoại di động gọi cho em trai là anh Nguyễn Quang Đông và nói: “Đông mày sang đây, bảo cả thằng Đức mang đồ sang, thằng Hiếu nó đang ở đây”. Thấy vậy, Hiếu liền lấy con dao kim loại dài khoảng 50cm mang theo từ trước ra cầm ở tay thì được mọi người can ngăn.
Bà Loan và Hiếu lên xe đi về nhà, khi về gần đến cổng nhà anh Đông thì bị anh Đông cầm thanh đao và anh Nguyễn Quang Đức tay cầm gậy đinh ba chặn ở giữa đường, Hiếu liền nhảy xuống xe bỏ chạy quay lại và dùng gạch ném nhau với anh Đông, anh Đức.
Sau đó, Hiếu gọi điện cho bạn là Bùi Trọng Vinh đến để đánh nhau với anh Đông và anh Đức. Nghe Hiếu gọi điện, Vinh đem theo 1 con dao dài khoảng 50cm đi đến. Thấy Vinh đến, Hiếu cầm dao quay ra cùng Vinh lao vào dùng dao chém nhau với anh Đức, anh Đông. Vinh và Hiếu chém anh Đông, anh Đức vào những chỗ hiểm yếu gây thương tích cho anh Đông 32%, anh Đức bị thương tích 33%. Sau khi sự việc xảy ra, Bùi Trong Vinh bỏ trốn, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Tại tòa, bị cáo Trần Ngọc Hiếu đổ lỗi cho anh Đông và anh Đức là người có lỗi. Tuy nhiên Viện kiểm sát nêu quan điểm và cho rằng, việc anh Đức, anh Đông không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo Bùi Trọng Vinh và Trần Ngọc Hiếu.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Hiếu 17 năm tù về tội giết người.