Dọa kỷ luật sinh viên vì không đóng BHYT: Có đúng luật?

Dư luận khá lo ngại về việc áp dụng hình thức kỷ luật này đã đúng quy định pháp luật hay chưa? Có tạo bất bình đẳng về kết quả học tập, rèn luyện của các em sinh viên, nhất là sinh viên khó khăn, hay không?

Theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 19/1, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM đã công bố danh sách 568 sinh viên có nguy cơ bị kỷ luật cảnh cáo do không đóng bảo hiểm y tế (BHYT) năm học 2015 – 2016.

Dư luận khá lo ngại về việc áp dụng hình thức kỷ luật này đã đúng quy định pháp luật hay chưa? Có tạo bất bình đẳng về kết quả học tập, rèn luyện của các em sinh viên, nhất là sinh viên khó khăn,  hay không?

Dọa kỷ luật sinh viên vì không đóng BHYT: Có đúng luật? - ảnh 1

Trường ĐH Tự nhiên TpHCM

Ông Văn Chí Nam, Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cho báo chí biết, theo luật BHYT bắt buộc tất cả học sinh, sinh viên phải tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe. Số sinh viên này hiện vẫn nằm trong diện thông báo, chưa thực hiện cảnh cáo.

Từ nay đến hết 19.2, sinh viên không có ý kiến hoặc đóng bảo hiểm thì nhà trường mới chính thức ra quyết định kỷ luật. Nếu bị kỷ luật cảnh cáo thì những sinh viên này sẽ bị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

Trao đổi với PV Infonet, Luật sư Trần Minh Hùng, Trường Văn phòng Luật sư Gia Đình (Đoàn luật sư Tp HCM) cho biết: Luật bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi bổ sung 2014 đã quy định học sinh, sinh viên là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT và khi tham gia được Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng.

“Mặc dù được nhà nước hỗ trợ nhưng khoản tiền đóng bảo hiểm y tế này với các em có thể vẫn còn cao. Trong khi đó, nhiều học sinh, sinh viên gặp rất nhiều khó khăn trong việc đóng các khoản chi phí học tập”- Ls Trần Minh Hùng lý giải.

Theo quy định thì nếu đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT mà không tham gia sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng, đồng thời bắt buộc nộp số tiền phải đóng vào tài khoản thu của quỹ BHYT.

Theo luật sư Hùng, căn cứ theo các quy định trên thì nhà trường có thể có thể ban hành quy chế xây dựng cho phù hợp với quy định pháp luật nhưng không được trái với luật và các văn bản liên quan.

“Việc nhà trường cảnh cáo sinh viên là phù hợp với quy định pháp luật nhưng  kỷ luật cảnh cáo thì những sinh viên này sẽ bị trừ điểm rèn luyện theo quy định như trình bày của nhà trường là điều không hợp lý”- Ls Trần Minh Hùng nhận định.

Theo luật sư Hùng, bởi đã cảnh cáo rồi thì không thể trừ điểm rèn luyện của sinh viên. Mà việc chưa đóng có thể do các em chưa đủ điều kiện để đóng chứ không phải không chấp hành hay cố tình vi phạm mà trừ điểm rèn luyện là liên quan đến đạo đức. Nếu cứ cho rằng không có tiền để đóng bảo hiểm y tế là đạo đức không tốt thì không phù hợp với thực tiễn và đi ngược với tiêu chuẩn đạo đức. Theo luật không có quy định không đóng bảo hiểm y tế thì bị trừ điểm rèn luyện nên tôi nghĩ quy chế này nếu có quy định này thì cũng không phù hợp với luật và các văn bản liên quan.

Tuy nhiên, LS Hùng cũng chỉ ra cái khó của nhà trường, nếu không phạt, các em không đóng thì sẽ ảnh hưởng đến nhà trường rất nhiều vì thành tích cũng như các hoạt động thi đua.

Hồng Chuyên

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !