Đình chỉ xử phúc thẩm đối tượng nước ngoài mang gần 1kg ma túy vào VN
Theo cáo trạng vào khoảng 22h ngày 10/8/2012 Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện hành khách Ezechukwu Emeka Celestine có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó vị khách này đã được yêu cầu mang theo tất cả hành lý tới phòng kiểm tra để làm rõ.
Ezechukwu Emeka Celestine tại phiên xử ngày 17/4 |
Tại đây các nhân viên đã phát hiện trong hành lý của vị khách đến từ Doha chứa hai túi nylon với tinh thể màu trắng bên trong. Hai túi này được giấu khéo léo giữa hai lớp vải của thành vali. Sự việc được lập biên bản tại chỗ, tuy nhiên lúc này Ezechukwu Emeka Celestine vẫn một mực chối tội, và cho rằng mình đã bị người khác “chơi đểu”.
Kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự CA TP.HCM sau đó cho thấy hai gói trên là methamphetamine (một loại ma túy đá), với tổng trọng lượng 918,06 gam. Tại lời khai sau đó Ezechukwu Emeka Celestine vẫn tiếp tục khẳng định mình hoàn toàn không biết về số “hàng” nêu trên. Anh ta cho biết chiếc túi (chứa ma túy) mới được mua với giá 30 USD, và đây là lần đến Việt Nam đầu tiên.
Dẫn giải bị cáo ra xe |
Tuy nhiên trước những chứng cứ buộc tội rõ ràng, trong phiên xử sơ thẩm ngày 25/9/2013 TAND TP.HCM đã tuyên Ezechukwu Emeka Celestine mức án 20 năm tù giam.
Cho rằng mức án trên chưa tương xứng với hành vi phạm tội, VKS nhân dân TP.HCM đã kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt đối với Ezechukwu Emeka Celestine.
Ngày 17/4 Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã đưa ra xét xử vụ án này. Tại đây vị đại diện VKS nhân dân Tối cao cho rằng hình phạt trong phiên sơ thẩm là phù hợp với hành vi của bị cáo nên đã rút kháng nghị. Sau khi hội ý HĐXX đã ra quyết định đình chỉ xét xử. Như vậy mức án 20 năm tù được giữa nguyên đối với bị cáo Ezechukwu Emeka Celestine .