Điều tra xâm hại tình dục trẻ em: Khó khăn nhưng không thể kéo dài
Liên quan đến vụ bé gái 9 tuổi ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội nghi bị đối tượng Cao Mạnh H. xâm hại tình dục, PV Infonet đã có cuộc trao đổi với luật sư Phạm Quốc Bình – Phó giám đốc – Công ty luật Long Hà, để làm rõ các vấn đề pháp lý xung quanh vụ việc.
Luật sư Phạm Quốc Bình – Phó giám đốc – Công ty luật Long Hà trả lời phỏng vấn Infonet. |
Luật sư Phạm Quốc Bình cho biết, gần đây thường xuyên xảy ra tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, đặc biệt là các bé gái khiến không chỉ ông mà còn rất nhiều người bức xúc về việc này. Theo đó, luật sư Bình khuyên gia đình nạn nhân nên phản ứng kịp thời để bảo vệ trẻ tối đa trước sự xâm hại của kẻ ác.
Luật sư Phạm Quốc Bình chia sẻ: "Khi phát hiện con mình bị xâm hại tình dục các bậc phụ huynh cần báo ngay với các cơ quan chức năng để họ xem xét xử lý, bảo vệ nạn nhân. Nếu cháu bé bị xâm hại thì cần chăm sóc, bảo vệ thể chất, tâm lý, danh dự nhân phẩm cho nạn nhân... Các vấn đề liên quan đến trẻ em luôn được các đơn vị thực thi pháp luật ưu tiên giải quyết”.
Luật sư Bình cũng khuyên: “Các bậc làm cha, mẹ cần phải bảo vệ con mình an toàn, rồi mới nhờ đến cơ quan chức năng. Để làm được điều này, các bạn làm cha, mẹ cần chăm sóc và để ý đến con mình nhiều hơn.
Các cháu không chỉ bị xâm hại tình dục mà còn bị xâm hại từ các yếu tố khác. Tuy nhiên, khi nghi ngờ trẻ bị xâm hại tình dục, cha, mẹ các bé nên bình tĩnh báo cơ quan chức năng của khu vực… để sớm có biện pháp xử lý”.
Bé gái bị tình nghi là xâm hại tình dục. |
Ở góc độ luật sư bảo vệ pháp lý cho các bé, luật sư Phạm Quốc Bình phân tích: "Khi các bé xâm hại tình dục thường hay bị hoang mang, việc nhận dạng của các bé không rõ ràng nên rất khó khăn cho công việc điều tra cũng như bảo vệ pháp lý cho các cháu.
Tuy nhiên, việc điều tra, thời gian xác minh các bằng chứng liên quan đến vụ việc không thể kéo dài. Lý do là các đối tượng xâm hại tình dục luôn để lại dấu vết trên cơ thể bé, nên việc xác định có hay không xâm hại tình dục hoặc dâm ô rất nhanh.
Nếu có dấu vết của đối tượng như tinh dịch, móng tay, tóc... ở trên cơ thể bé (vùng kín) thì cơ quan công an lấy những mẫu đó đi kiểm tra ADN và có nhân chứng chứng minh đối tượng đó thực hiện hành vi tội phạm là mọi chuyện dễ dàng hơn.
Còn việc có công bố kết quả hay có khởi tố vụ án hay không phụ thuộc vào cơ quan điều tra. Khi các luật sư bào chữa cho các bé, họ dựa trên kết quả giám định và các bằng chứng để luận tội".
Bé gái đau đớn trước sự việc (Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp). |
Theo luật sư Phạm Quốc Bình, cái khó của cơ quan công an cũng như các luật sư bảo vệ cho các bé chính là việc sử dụng thông tin, điều tra, tranh luận như thế nào cho hợp lý, không ảnh hưởng đến tương lai của các bé.
Về vụ việc bé gái 9 tuổi nghi bị xâm hại, luật sư Lê Văn Luân - Văn phòng LS Hưng Đạo Thăng Long, đoàn Luật sư Hà Nội – người bảo vệ pháp lý cho gia đình bé gái cho biết: “ Đến lúc này, cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định mẫu tóc của cháu và mẫu móng tay của đối tượng.
Theo Bộ luật hình sự quy định, tội dâm ô chỉ cần có hành vi sờ soạng, dùng tay đụng vào bộ phận sinh dục, đi kèm nhân chứng và giám định khớp với nhau, tạo thành chuỗi chứng cứ.
Vì vậy, căn cứ vào điều 104 và điều 101, khoản 1 Bộ luật tố tụng hình sự cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án của cơ quan CSĐT TP Hà Nội là hoàn toàn phù hợp".
Dẫn chứng cho việc cơ quan công an ra quyết định khởi tố là phù hợp, luật sư Luân nói: "Trong vụ việc cháu N., nghi phạm đã một phần thừa nhận về hành vi, có nhân chứng trực tiếp, lời khai của người liên quan thì việc cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố vụ án là đúng".