Điện Kremlin: Thỏa thuận OPEC+ là cần thiết cho toàn thế giới

Hôm 12/4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã giải thích về sự cần thiết của thỏa thuận OPEC+ mới đối với nền kinh tế thế giới.

Thỏa thuận OPEC+ sẽ giúp giá dầu thế giới ổn định trở lại. Ảnh: RIA.

RIA đưa tin, nếu không có thỏa thuận mới giữa các nước xuất khẩu dầu, nền kinh tế thế giới có thể phải đối mặt với những hậu quả rất nghiêm trọng, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “Moscow. Kremlin. Putin” của kênh truyền hình Russia 1.

Phát ngôn viên Điện Kremlin nói: “Trên thực tế, thỏa thuận là cần thiết cho toàn thế giới. Bởi vì, nếu không có thỏa thuận như vậy, nền kinh tế thế giới sẽ phải đứng trước sự hỗn loạn với giá năng lượng không thể kiểm soát được”.

Đồng thời, ông Peskov nhấn mạnh rằng, người Mỹ cũng quan tâm đến một thỏa thuận OPEC+ mới không kém gì Nga, đặc biệt là trong bối cảnh chiến dịch tranh cử tổng thống đang diễn ra. Cũng theo phát ngôn viên Điện Kremlin, trong trường hợp diễn ra cuộc khủng hoảng thì 10 triệu người Mỹ có thể sẽ bị mất việc làm, vì các công ty dầu đá phiến phải đối mặt với nguy cơ phá sản.

“Vì vậy đối với Tổng thống Mỹ mối quan tâm đến thỏa thuận OPEC+ cũng là đang ưu tiên cho lĩnh vực kinh tế”, ông Peskov nhấn mạnh.

Trước đó, sau cuộc họp trực tuyến kéo dài hơn 9 tiếng đồng hồ ngày 9/4, các nước OPEC+ đã đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng 10 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng 5 và 6, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/5 tới. Đồng thời việc hạn chế này sẽ kéo dài đến tháng 5/2022, nhưng ở khối lượng ít hơn. Iran, Libya và Venezuela sẽ được miễn cắt giảm sản lượng do lệnh trừng phạt hoặc các khó khăn nội tại.

Theo kế hoạch của OPEC+, mỗi nước trong số 23 thành viên tham gia cần giảm khai thác 23% từ mức của tháng 10/2018. Nga và Saudi Arabia có ngoại lệ, đó là sẽ giảm khai thác bằng nhau từ 11 triệu thùng/ngày còn 8,5 triệu thùng/ngày. Mexico đã không nhất trí với việc ký thỏa thuận cuối cùng, khi nước này từ chối giảm khai thác ở mức được đề xuất là 400.000 thùng/ngày, mà chỉ đồng ý ở mức 100.000 thùng/ngày.

Sau đó, theo lời của Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador, thì nước này đã đồng ý với OPEC+ và Mỹ rằng, mức giảm thực sự trong sản xuất của Mexico sẽ là 100.000 thùng/ngày, còn 250.000 thùng sẽ do Mỹ giảm thay.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !