Diễn biến ‘nóng’ xung quanh Nord Stream 2

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong một cuộc phỏng vấn với tờ Süddeutsche Zeitung (Đức) đã đe dọa rằng, Berlin và Washington có thể thực hiện các biện pháp chung chống lại việc Nga “động binh” với Ukraine.

Ông Blinken tuyên bố, lập trường của Mỹ đối với đường ống dẫn khí Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) đã được biết đến từ lâu.

“Tôi không muốn nói thay cho bất kỳ ai, nhưng Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nói với câu hỏi về Nord Stream 2 rằng sẽ có một câu trả lời thống nhất và mạnh mẽ”, Ngoại trưởng Blinken nói.

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh, ông tin tưởng vào các hành động chung của Mỹ và Đức “trên cơ sở hợp tác vô cùng chặt chẽ giữa hai nước”.

{keywords}
Nord Stream 2 đang trở thành tâm điểm trong căng thẳng liên quan Nga và Ukraine. (Ảnh: AP)

Trước đó, hôm 8/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã hứa dừng việc vận hành đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 trong trường hợp Nga “ra tay” với Ukraine. Ngoài ra, Thủ tướng Scholz cũng lưu ý, Đức và Mỹ khi nói về số phận của đường ống dẫn khí đốt này hãy hành động một cách nhất trí.

Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Năng lượng của Quốc hội Đức kêu gọi dừng Nord Stream 2

Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Năng lượng của Quốc hội Đức Klaus Ernst trong một cuộc phỏng vấn với TASS đã kêu gọi dừng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 mà không có áp lực trừng phạt.

Theo đó, đây là cách Người đứng đầu Ủy ban Kinh tế và Năng lượng bình luận về lời của Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock, người nói rằng Berlin đang xem xét bất kỳ lựa chọn nào để đáp trả hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine, kể cả trong bối cảnh đường ống dẫn khí đốt.

“Sau tuyên bố này, rõ ràng bà Baerbock có tính đến lợi ích của Mỹ chứ không phải lợi ích của Đức”, một nguồn tin cho biết.

Cũng theo nguồn tin này, bà Baerbock cũng muốn ngừng nhập khẩu khí đốt thông qua các đường ống khác.

Trong khi đó, ông Ernst nhắc lại rằng, Mỹ đã bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt ngoài lãnh thổ ngay cả trước khi tình hình ở Ukraine trở nên trầm trọng hơn, nhưng đồng thời chính họ cũng mua dầu từ Nga.

Trước đó, Ngoại trưởng Annalena Baerbock nói rằng một gói trừng phạt do các nước phương Tây chuẩn bị có thể được đưa ra mà không cần Nga “động binh” với Ukraine. Bây giờ châu Âu đang chuẩn bị cho các kịch bản khác nhau về sự phát triển của tình hình.

Thủ tướng Ba Lan đề xuất ý tưởng “bất ngờ”

RIA đưa tin, trong Hội nghị An ninh Munich, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã hối thúc Nga suy nghĩ về việc đóng cửa đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 (Dòng chảy phương Bắc 1) như một hình phạt đối với Nga.

Nord Stream 1 dài 1.220 km được Đức và Nga ký một thỏa thuận xây dựng vào năm 2005 - đường ống trị giá 6 tỉ USD qua Biển Baltic với tổng lưu lượng khoảng 55 tỉ m3 khí đốt mỗi năm (hoạt động từ năm 2012).

Theo ông Morawiecki, do thực tế là Moscow sử dụng “khí đốt làm vũ khí”, nên ít nhất cần phải từ bỏ việc vận hành đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2. Như các biện pháp bổ sung, Thủ tướng Ba Lan đề xuất dừng dự án Nord Stream 1. Trong trường hợp này, theo ông Morawiecki, khí đốt nên được cung cấp cho châu Âu thông qua Ukraine, quốc gia có hệ thống vận chuyển khí đốt hàng năm có thể vận chuyển 130 tỉ mét khối.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho hay, các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga trong trường hợp xảy ra xung đột ở Ukraine sẽ bao gồm hạn chế tín dụng, cũng như ngăn chặn nguồn cung cấp công nghệ.

Tuy nhiên, phía Nga bác bỏ tất cả các kế hoạch được cho là để làm leo thang tình hình xung quanh Ukraine. Nhà chức trách Nga cũng nhấn mạnh rằng Nord Stream 2 là một dự án kinh tế thuần túy mang lại lợi ích cho châu Âu.

Thanh Bình (lược dịch)

Điều gì đang xảy ra ở Donbass?

Điều gì đang xảy ra ở Donbass?

Quan ngại về tình hình căng thẳng leo thang ở khu vực Donbass, hai người đứng đầu DPR và LPR tự xưng mới đây đã thông báo về việc sơ tán người dân khỏi khu vực này sang lãnh thổ Nga.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !