Đi tù... chỉ vì "cuốc" xe ôm
Sáng 15-4, tại phường Thành Tô, TAND quận Hải An (Hải Phòng) mở phiên tòa xét xử lưu động Lê Ngọc Chung, sinh 1981, ở số 16/3/580 đường Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, Hải An, về tội cố ý gây thương tích (theo Điều 104 khoản 2 BLHS).
Bị cáo Chung |
Theo cáo trạng, ông Vũ Văn Tiến, sinh 1953, ở số 80 đường An Khê, phường Cát Bi, Hải An và Lê Ngọc Chung cùng làm xe ôm ở khu vực ngã 6 phường Cát Bi. Vào 10h30 ngày 17-8-2013, khi Chung đang đón khách ở khu vực cổng Trường Lê Quý Đôn thì nhìn thấy một phụ nữ dắt theo cháu bé từ đường Trần Văn Lan đi ra.
Được Chung vồn vã mời, người phụ nữ đồng ý đi và đặt túi xách lên võng xe máy. Lúc này, ông Tiến phóng xe từ cầu Rào đến, sau đó gọi tên thì người phụ nữ lấy lại túi rồi sang đi xe của ông Tiến…
Tưởng việc chỉ có thế, nhưng đến 11h cùng ngày, nhìn thấy ông Tiến về, Chung liền chửi và cho rằng ông Tiến tranh mất khách của mình. Ông Tiến bảo đó là khách quen của mình. Bực tức, thấy chiếc gậy tre ở bên đường, Chung liền chạy đến nhặt rồi bất ngờ vụt ông Tiến. Thấy vậy, ông Trịnh Văn Thụy, sinh 1965 và anh Nguyễn Ngọc Hưng, sinh 1970, cùng ở phường Thành Tô, liền đến can ngăn.
Sau đó, ông Tiến về nhà cất xe, thấy tay bị đau liền đi bộ ra Trung tâm y tế quận Hải An để khám. Tuy nhiên, khi đi đến khu vực ngã 6 Cát Bi, thấy ông Lê Ngọc Thành, sinh 1955 (bố của Chung), ông Tiến liền phàn nàn: “Ông Thành ơi, con trai ông đánh tôi như thế này đây”.
Thấy ông Tiến mách với bố mình, Chung đang ở bên kia đường liền nhặt nửa viên gạch trên vỉa hè lao ra đánh ông Tiến nhiều nhát và “bồi” thêm mấy quả đấm vào mặt ông. Các thương tích làm ông Tiến giảm 19% sức lao động. Còn Lê Ngọc Chung, sau khi phạm tội đã bỏ trốn. Đến ngày 4-1-2013, Chung bị bắt theo quyết định truy nã của cơ quan CSĐT - Công an quận Hải An.
Tại phiên tòa, Chung thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Dự phiên tòa với tư cách là nhân chứng vụ án, ngồi dưới phòng xử án, ông Thành buồn bã, đắng lòng nhìn con trai vướng vào vòng lao lý chỉ vì chuyện rất nhỏ nhặt, dù sau sự việc, gia đình ông đã đến gặp và bồi thường cho ông Tiến 6 triệu đồng.
Sau khi xem xét, HĐXX vụ án tuyên phạt Lê Ngọc Chung 42 tháng tù giam, buộc phải bồi thường tiếp cho nạn nhân số tiền 29 triệu đồng.
Theo ANHP.VN