"Đi tết" sếp ngân hàng: "Nước nổi bèo nổi"

"Nước nổi bèo nổi", thưởng tết được nhiều thì sẽ "đi" nhiều, ngược lại nếu được thưởng ít thì sẽ phải "đi" ít. Nhưng dù thế nào cũng phải "đi", vì mọi năm nhiệt tình như vậy, đến khi khó khăn lại "quên" sếp thì mất điểm quá", một nhân viên ngân hàng tâm sự.

Đến hẹn lại lên, thời điểm này đang là dịp giới ngân hàng không những bận rộn về công việc chuyên môn mà còn tất bật tranh thủ đến nhà chúc tết sếp. Thực tế này từ lâu đã trở thành một "phong tục" của giới ngân hàng, đặc biệt đối với các ngân hàng trong khối quốc doanh.

Theo lẽ thông thường, sản phẩm quà tết là cái đầu tiên người ta nghĩ đến. Mua cái gì, tặng cái gì là việc mà nhân viên cần phải nghiên cứu tìm hiểu. Cây quất, cành đào, hay giỏ quà, hộp bánh sử dụng phổ biến trong dịp tết là những tặng phẩm được nhân viên sử dụng nhiều nhất.

Cuối năm là dịp nhân viên "nhớ" về sếp. Ảnh minh họa

Mặc cho cái giá rét lạnh cắt da cắt thịt, dịp cuối tuần anh Phạm Hoàng Huy, nhân viên một ngân hàng lớn của nhà nước vẫn phải phi về vùng Quảng Bá, Nhật Tân để thăm thú tình hình để "đặt hàng" trước. Biết sếp có thú chơi quất đào nên nhiều năm nay anh Huy thường phải đi lùng sục khắp nơi để tìm cho ra một cây thật vừa mắt.

"Người ta cứ quan trọng hóa vấn đề đấy thôi chứ đi chúc tết sếp cũng là một tình cảm thể hiện lòng tri ân của nhân viên với những người đã dìu dắt mình. Ai cũng vậy mình không làm thế sao coi được?" – anh Huy tâm sự.

Biết vậy, nhưng năm nay khi ngân hàng làm ăn khó khăn, đời sống của nhân viên cũng chẳng khá khẩm gì, mức thu nhập giảm đi quá nhiều so với mọi năm. Nghĩ đến khoản "đi sếp" nhiều người vẫn không khỏi ái ngại. Nhiều khi quà cáp mang theo chẳng ai thèm để ý, quan trọng là cái phong bì phong bao trong túi quà nặng nhẹ thế nào.

"Không chỉ riêng gì cuối năm, vào mỗi dịp lễ tết trong năm nhân viên đều đến nhà các sếp cả. Riêng dịp tết Âm lịch thì "nặng" hơn, ít thì dăm triệu, nhiều cũng phải mất hàng chục triệu đồng. Mọi năm trước tiền thưởng tết năm bảy mươi triệu đồng, số tiền chi tiêu đó cũng chẳng thấm tháp gì. Nhưng năm nay ngân hàng khó khăn, kế hoạch thưởng tết vẫn còn mù mờ nên chưa thể biết phải đi thế nào" – nhân viên một ngân hàng giãi bày.

Dù vấn đề hơi tế nhị, nhưng khi đề cập đến chuyện "đi sếp", một số người cũng thẳng thắn cho biết, năm nay họ sẽ áp dụng chiến thuật "nước nổi bèo nổi". Nghĩa là tiền thưởng tết được nhiều thì sẽ "đi" nhiều, ngược lại nếu được thưởng ít thì sẽ phải "đi" ít. Nhưng dù thế nào cũng phải "đi", vì mọi năm nhiệt tình như vậy, đến khi khó khăn lại "quên" sếp thì mất điểm quá.

Tiền nong là một chuyện, cái mà nhiều người ngán ngẩm không kém là chuyện "đụng hàng". "Cuối năm nhà sếp lúc nào cũng đông khách nên thường phải xếp hàng chờ đợi. Người này ra, người kia vào. Toàn người quen đụng mặt, lúc đầu hơi ngượng sau cũng thành quen. Có năm mình phải làm việc và chờ đợi đến nhà sếp tới tận chiều 30 tết mới được về quê. Mệt lắm nhưng còn biết làm sao" – Phương Linh, nhân viên một ngân hàng thuộc khối quốc doanh tâm sự.

Tuy nhiên việc đến nhà sếp vào mỗi dịp lễ tết thường chỉ diễn ra ở khối các ngân hàng nhà nước, còn đối với các NHTMCP thì hầu như không có. Với kinh nghiệm nhiều năm và đã làm việc qua ba ngân hàng, anh Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên VP bank chưa một lần đến nhà sếp vào những dịp lễ tết. Anh quan niệm với: "Với nhân viên thì chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trừ những lúc đau ốm, ma chay hiếu hỉ thì tổ chức đi, còn lễ tết thăm hỏi quà cáp hầu như không có".

Anh Tuấn Thanh, nhân viên tín dụng ngân hàng VP bank thẳng thắn "với các ngân hàng thuốc khối quốc doanh nhân viên thường có thói quen đến nhà sếp vào mỗi dịp cuối năm, còn NHTMCP thì ngược lại sếp phải đến nhà nhân viên. Đơn giản vì nếu sếp không "nịnh", nhân viên không làm việc sẽ không hoàn thành chỉ tiêu. Lúc đó người phải gánh chịu đầu tiên là sếp chứ không phải nhân viên".

PV

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.