Để trẻ khóc không phải lúc nào cũng có hại, đây là lý do giúp cha mẹ hết lo lắng

Những ai lần đầu làm cha mẹ đều cảm thấy lo lắng khi thấy con mình khóc nức nở, nhưng một nghiên cứu cho thấy trẻ em khóc mang lại một số lợi ích nhất định.

{keywords}
Ảnh minh hoạ

Ai cũng hiểu rằng thật khó kiềm lòng khi nghe thấy tiếng con của mình khóc nức nở. Cha mẹ có thể sẽ vội vàng chạy đến xem chuyện gì đã xảy ra, vì sao con khóc và bắt đầu lo lắng.

Robert Froemke, chuyên gia về trẻ em từng nghiên cứu về tiếng khóc của trẻ và cho biết âm thanh của một đứa trẻ đang khóc làm dấy lên cảm giác không an toàn, cảnh báo tình huống cấp bách ở người mẹ.

Đây là phản ứng sinh lý giúp người mẹ phát triển hành vi nhanh chóng. Theo thời gian, cha mẹ sẽ hiểu hơn về ý nghĩa của tiếng khóc của con mình trong từng trường hợp và có cách phản ứng phù hợp.

Nhưng một số lợi ích dưới đây các nhà nghiên cứu đã chứng minh cho thấy con bạn hoàn toàn khoẻ mạnh, không quá tai hại như bạn tưởng ngay cả khi chúng khóc.

Không có 'tác dụng phụ' tiêu cực

{keywords}

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí tâm lý trẻ em uy tín cho thấy việc để trẻ khóc sẽ không để lại hậu quả tiêu cực. Trong quá trình thử nghiệm, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng không có tác động xấu nào đối với sự phát triển của trẻ sơ sinh khi khóc một chút.

Hành động này cũng không làm giảm đi sự gắn bó giữa trẻ và mẹ. Do vậy, để trẻ sơ sinh khóc vài lần không có hại như nhiều cha mẹ vẫn thường lo lắng.

Giúp con ngủ ngon hơn

{keywords}

Trong thử nghiệm, trẻ sơ sinh được chia thành hai nhóm: một là nhóm những trẻ bị tách ra khỏi cha mẹ để một mình và khóc trước khi ngủ, nhóm hai là những đứa trẻ được vỗ về đi ngủ. Kết quả cho thấy những đứa trẻ thuộc nhóm đầu tiên ngủ nhanh hơn, ít thức dậy giữa chừng hơn.

Học tính tự chủ

{keywords}

Cha mẹ không nên đáp ứng ngay nhu cầu của trẻ. Dieter Wolke, giáo sư dẫn đầu nghiên cứu cho rằng không nên can thiệp sớm khi nghe thấy tiếng trẻ khóc. Ông cho rằng trẻ sơ sinh cần một khoảng thời gian ngắn để ở một mình và học cách bình tĩnh.

Khi con đã quen, trẻ có khả năng tự điều chỉnh bản thân, không chỉ vào ban ngày mà cả ban đêm. Trẻ sơ sinh thực hành các kỹ năng tự xoa dịu bản thân và chúng thực hiện khá nhanh chóng.

Học cách tự đi ngủ

{keywords}

Sau khi cho con luyện tập cách tự làm dịu bản thân, một thời gian sau cha mẹ sẽ thấy kết quả. Trẻ có thể tự ngủ, không khó ngủ nếu thức dậy giữa chừng vào ban đêm, không cần ôm ấp hay sự trợ giúp của cha mẹ.

Muốn con tự tin như 'con nhà người ta', cha mẹ cần biết những bí quyết này

Muốn con tự tin như 'con nhà người ta', cha mẹ cần biết những bí quyết này

Chuyên gia nuôi dạy con cái Anita Cleare chỉ ra các bí quyết quan trọng mà cha mẹ có thể giúp phát triển sự tự tin cho con mình.

Hoàng Dung (lược dịch)

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Thu Quỳnh chia sẻ làm mẹ đơn thân lần 2

Nữ diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ, cô luôn tin hạnh phúc chính là một sự lựa chọn khi quyết định có con lần thứ 2 và một lần nữa làm mẹ đơn thân.

Bông hồng đất Bắc thành nữ hoàng vũ trường Sài Gòn xưa và vụ đánh ghen chấn động

Sở hữu khuôn mặt đẹp, làn da trắng hồng cùng đôi chân dài điệu nghệ, đôi mắt lẳng lơ, cô gái được mệnh danh là “bông hồng đất Bắc” Nam tiến, khuynh đảo các sàn nhảy và trở thành "nữ hoàng vũ trường" của Sài Gòn xưa.

Cuộc tình kỳ lạ của mỹ nữ được giới ăn chơi Sài Gòn xưa cung phụng

Cô Ba Trà được vô số công tử hào hoa, đại điền chủ, thậm chí giới công chức giàu có mê đắm, ngỏ lời cưới xin. Thế nhưng, "hoa khôi" của Sài Gòn xưa bỏ qua tất cả và có cuộc tình kỳ lạ với một thanh niên vô danh.

Lén gửi tiền nuôi con riêng, tôi rơi nước mắt khi nghe vợ nói mấy câu

Mấy năm nay, tôi đều lén lút gửi tiền cho con riêng qua tài khoản của vợ cũ. Ngoài tiền, tôi còn kèm những món quà như quần áo, đồ dùng học tập và đồ chơi để con cảm nhận được sự quan tâm của bố.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Đang cập nhật dữ liệu !