Đẩy mạnh hợp tác Việt – Pháp về chính phủ điện tử
Xây dựng chính phủ điện tử là nhiệm vụ hàng đầu
Chiều 24/2/2017, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã có buổi làm việc với Quốc vụ khanh phụ trách Cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính của Cộng hòa Pháp Jean-Vincent Placé cùng đoàn công tác gồm nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Pháp.
Nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác sang thăm Việt Nam lần này, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng thực hiện nội dung cam kết hợp tác của Ý định thư giữa Pháp và Việt Nam về chính phủ điện tử được ký kết tại Paris ngày 30/10/2016. Chuyến thăm này tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp về CNTT-TT.
![]() |
Toàn cảnh buổi làm việc tại trụ sở Bộ TT&TT chiều 24/2/2017. |
Chia sẻ với Quốc vụ khanh Pháp về hiện trạng phát triển CNTT-TT tại Việt Nam, Bộ trưởng cho biết: Chính phủ Việt Nam coi CNTT là nền tảng phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trên thực tế CNTT đã trở thành ngành kinh tế quan trọng, có tốc độ tăng trưởng hàng năm cao so với các ngành kinh tế khác. Doanh thu công nghiệp CNTT đạt gần 40 tỷ USD, đóng góp khoảng 25% GDP của Việt Nam.
Ở Việt Nam, tỷ lệ kết nối máy tính đạt hơn 90%. Cả nước có khoảng 50 triệu người dùng Facebook, trong đó, khoảng 21 triệu người dùng Facebook thường xuyên truy cập hàng ngày qua thiết bị di động.
Với chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư tốt, Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư lớn như Samsung, Intel, Microsoft... Nhiều doanh nghiệp Pháp cũng nhanh chóng nắm bắt cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, như Alcatel, France Telecom, Thales... đã vào Việt Nam và gặt hái nhiều thành công.
Hiện Việt Nam đang tích cực hướng tới một số mục tiêu đến năm 2020 gồm: Xây dựng Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT-TT; Xây dựng chính quyền điện tử cho tất cả các cấp từ Trung ương đến địa phương; Xây dựng ít nhất được 5 thành phố thông minh; Tiếp tục đào tạo để đến 2020 có 1 triệu kỹ sư CNTT (hiện đã có khoảng gần 600.000 lao động trong lĩnh vực CNTT).
Cũng theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, Chính phủ Việt Nam xác định xây dựng chính phủ điện tử (CPĐT) là nhiệm vụ hàng đầu giúp cải thiện chất lượng và hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. CPĐT phát triển mạnh mẽ sẽ không những cải thiện năng suất mà còn tăng tính minh bạch, góp phần đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa bộ máy hành chính nhà nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Pháp
Người đứng đầu Bộ TT&TT đánh giá rất cao những thành tựu của Pháp, đặc biệt trong lĩnh vực CNTT: “Thành công trong tạo dựng nền công nghiệp CNTT tiên tiến đã tạo nền tảng cho Pháp khi tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chính sự phát triển của Pháp trong lĩnh vực CNTT là sự khích lệ lớn đối với nhiều nước, trong đó có Việt Nam”.
![]() |
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trao tặng Quốc vụ khanh Jean-Vincent Placébức tranh ghép tem. |
Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, Pháp là một trong những quốc gia hàng đầu về chỉ số phát triển CPĐT, đặc biệt trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công. Vì vậy, Việt Nam rất quan tâm đến kinh nghiệm của Chính phủ Pháp trong việc triển khai các chương trình dự án liên quan đến CPĐT và an toàn an ninh thông tin (AT-ANTT).
Bộ trưởng nêu cụ thể một số nội dung hợp tác muốn Pháp hỗ trợ trong thời gian tới gồm: Xác định các chủ đề, dự án ưu tiên hợp tác giữa hai nước về CPĐT và AT-ANTT, cùng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chính sác quản lý, triển khai các đề án CPĐT và đảm bảo ATANTT qua các khóa họp song phương, tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề, đưa đoàn đi khảo sát học tập;
Mở các khóa đào tạo đội ngũ cán bộ công chức Việt Nam về quản lý cấp nhà nước đối với lĩnh vực CNTT-TT, trong đó chú trọng đến kiến trúc và công nghệ CPĐT được thực hiện bởi các chuyên gia của Pháp tại Pháp và Việt Nam; Hợp tác nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ thông qua các dự án chung về nghiên cứu và phát triển CPĐT được hỗ trợ từ các đối tác của Pháp và châu Âu.
Về việc khuyến khích doanh nghiệp Pháp đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp của Pháp tham gia các dự án CPĐT và an toàn an ninh thông tin tại Việt Nam.
Bộ trưởng bày tỏ hy vọng quan hệ hợp tác Việt Nam và Pháp về CNTT nói chung và CPĐT nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu để tiếp tục nâng cao quan hệ hợp tác chiến lược của Việt Nam và Pháp.
![]() |
Các thành viên dự buổi làm việc cùng chụp ảnh lưu niệm. |
Pháp hướng tới sử dụng dịch vụ công bằng smartphone
Ghi nhận ý kiến của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, Quốc vụ khanh Pháp Jean-Vincent Placé cho biết phía Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo CNTT. Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) sẵn sàng xem xét tài trợ cho các dự án về CPĐT, AT-ANTT của Việt Nam nhưng để có thể sử dụng các khoản tín dụng này của AFD, phía Việt Nam phải có yêu cầu chính thức từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Quốc vụ khanh Jean-Vincent Placé cũng chia sẻ một số thông tin đáng chú ý về phát triển CNTT và xây dựng CPĐT ở Pháp như: Kinh tế số là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ; Tổng thống Pháp yêu cầu các hệ thống tin học của Pháp phải được kết nối vào hệ thống tốc độ cao từ nay đến năm 2025; Hiện đang trong quá trình số hóa ngày càng nhiều thủ tục hành chính của Pháp, từ kinh tế, thuế, đến an sinh xã hội, hưu trí... đều đang có hệ thống mạnh để triển khai việc này.
2 mục tiêu lớn trong quá trình phát triển CPĐT ở Pháp là: Người dân có thể truy cập các dịch vụ công cộng trực tuyến; Mở rộng hệ thống CPĐT ra cho cả chính quyền địa phương, gồm cả doanh nghiệp thực hiện chức năng công cộng như điện lực, bưu chính Pháp...
Về lâu dài, mục tiêu hướng tới của Pháp là người dân chỉ sử dụng điện thoại thông minh cũng có thể thực hiện tất cả các thủ tục hành chính. Đó là cơ sở để người dân tin tưởng hơn vào nền hành chính công.