Dâu ngoại buôn "hàng trắng"
![]() |
Các bị cáo tại tòa |
Làm dâu xứ người, tiền bạc rủng rỉnh nhưng do hiếm muộn con nên Thanh đã về Việt Nam và sống như vợ chồng với Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn “Thổ địa”), ở 19/119 Trại Lê, Kênh Dương, Lê Chân, rồi cùng buôn ma túy và điều gì đến cũng đã đến.
Theo cáo trạng, Vũ Mạnh Hùng, sinh 1995, ở 47 Hồ Sen, phường Hàng Kênh, thường xuyên bán thuê ma túy cho Phạm Xuân Dương, ở số 23/280 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân. Những khi hết “hàng”, Dương thường bảo Hùng đến nhà Nguyễn Văn Tuấn lấy về để bán. Đến 19h30’ ngày 11-4-2013, có người bạn “xã hội” tên Huy (không rõ địa chỉ) gọi cho Hùng hỏi mua 5 viên thuốc lắc và 1 gam ketamine. Sau đó, Hùng nhận của Huy 1,9 triệu đồng rồi tới nhà Tuấn lấy ma túy. Được Tuấn chỉ chỗ giấu ma túy nhưng Hùng không tìm được. Mấy phút sau, Phạm Thị Thanh ra cổng tìm “hàng” cùng Hùng. Sau khi trả tiền Tuấn, Hùng ra gần quán karaoke trên đường Hai Bà Trưng giao hàng cho Huy và được Dương trả công 200.000 đồng.
Đến 12h ngày 12-4-2013, Huy lại gọi điện cho Hùng hỏi mua số lượng ma túy như hôm trước, Dương bảo Hùng đến nhà Tuấn lấy ma túy. Tại đây, Thanh đưa vỏ bao thuốc lá bên trong có 5 viên thuốc lắc để Hùng quay về nhà giao cho Dương. Tiếp đó Hùng lại cầm gói giấy bạc, trong có 5 viên ma túy tổng hợp và một túi ketamine đi giao cho Huy thì bị công an bắt quả tang. Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn nhưng hắn đã bỏ trốn nên ra quyết định truy nã.
Cơ quan điều tra cũng xác định Thanh nhập cảnh về Việt Nam ngày 5-5-2011 và sống cùng Nguyễn Văn Tuấn tại 19/119 Trại Lẻ, phường Kênh Dương, quận Lê Chân. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thanh, lực lượng công an đã thu giữ 35 viên nén màu trắng (8,3128 gam MDMA) cùng 2,7331 gam methamphetamine và 11,5884 gam ketamine. Thanh khai nhận số ma túy trên là của Tuấn “thổ địa” và chỉ biết Tuấn mua bán ma túy trước ngày bị bắt 1 tháng. Thời gian gần đây, Thanh thường đi giao “hàng” cho khách theo sự chỉ đạo của Tuấn. Đối với Phạm Xuân Dương, cơ quan điều đã tiến khành khám xét nơi ở nhưng không thu giữ được vật chứng liên quan đến vụ án, đồng thời tài liệu điều tra chưa đầy đủ căn cứ nên cơ quan điều tra không khởi tố.
Ngày 12-3 vừa qua, Phạm Thị Thanh và Vũ Mạnh Hùng đã phải ra trước vành móng ngựa của TAND thành phố Hải Phòng và HĐXX đã tuyên phạt Phạm Thị Thanh 8 năm tù; Vũ Mạnh Hùng 5 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” (theo khoản 2 điều 194 BLHS).
Nguồn: ANHP.VN
