Đập Sông Tranh 2: Xử lý chống thấm khá phức tạp
Đập Sông Tranh 2: Xử lý chống thấm khá phức tạp
Đập thủy điện Sông Tranh 2 rò rỉ: EVN nói an toàn, chuyên gia lo ngại
Phó tổng EVN kiểm tra vụ nứt thủy điện Sông Tranh 2
Vết nứt trên đập thủy điện Sông Tranh 2 gây nguy hiểm?
Coi thường động đất ở nhà máy thủy điện?
Ông Việt cho biết, đơn vị ông đã thiết kế, thi công hàng trăm công trình thủy điện (tại Quảng Nam có đập thủy điện Sông Công 2), bản thân ông cũng đi nhiều nước như: Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia… nhưng chưa từng gặp một đập thủy điện nào lại bị rò rỉ nước tóe loe, thiếu kiểm soát như vậy.
“Về bản chất, nước có thể thấm qua thân đập, nhưng phải được kiểm soát, và theo sự tính toán từ khâu thiết kế. Với đập thủy điện, cùng với những khối bêtông là cả hệ thống thoát nước thông qua hành lang trong thân đập. Nước thấm được thu gom qua đường ống chảy ra hạ lưu theo sự tính toán trước, chứ không thể chảy tóe loe như vậy”, ông Việt nói.
Ông Nguyễn Minh Việt: "Nước chảy qua khe nhiệt của đập là không bình thường". Ảnh: M.N |
Cũng theo ông Việt, về nguyên tắc, khe nhiệt được thiết kế là để triệt tiêu ứng suất nhiệt, gây nứt bêtông trong quá trình thi công và vận hành công trình. Giữa khe nhiệt được thiết kế các thiết bị đi kèm như tấm đồng, hoặc tấm nhựa PVC chịu được độ mài mòn, chịu được áp lực nước, có độ co giãn và đặc biệt là không để nước thấm qua khe nhiệt. Nếu nước chảy qua khe nhiệt là không bình thường.
Trong trường hợp khớp nối bị hỏng, khiến nước rò rỉ qua khe nhiệt, việc xử lý chống thấm là khá phức tạp, bởi đập đã bị ngập nước về phía thượng lưu, cần phải có những thiết bị chuyên dụng để tiến hành thăm dò, xử lý việc thấm nước.
“Việc khắc phục sự cố bao giờ cũng khó khăn hơn lúc mới thi công. Tuy nhiên, khó nhưng không thể không làm. Các cơ quan chức năng cần phải sớm vào cuộc, xử lý dứt điểm sự cố. Bởi nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình”, ông Việt cho biết thêm.
Trong một diễn biến khác, ngày 21.3, đoàn công tác của Cục Kiểm định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) sau khi tiến hành khảo sát, bước đầu đã xác định nguyên nhân dẫn tới đập bị rò rỉ là do lỗi thiết kế.
Đoàn công tác khắc phục sự cố tại thủy điện Sông Tranh 2. |
TS. Bùi Trung Dũng, phó Cục trưởng Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Trưởng đoàn công tác đã khẳng định, việc rò rỉ nước ở đập thủy điện Sông Tranh 2 chủ yếu là do lỗi thiết kế. Ông Dũng cho rằng, khi thiết kế đã quên đường ống thoát nước kết nối từ dãy tầng hầm bên trái với dãy bên phải dẫn về phía hạ lưu của đập. Thêm nữa, khe co giãn đã không có gioăng omega, nên nước đã thẩm thấu qua khe nhiệt.
Cũng theo trưởng đoàn kiểm tra, không chỉ khâu thẩm tra thiết kế có lỗi, mà khâu tư vấn giám sát cũng “có vấn đề” khi việc phát hiện và xử lý sự cố quá chậm. Chỉ đến khi báo chí vào cuộc thì nhà thầu mới cho tiến hành đi bịt các chỗ rò rỉ một cách rất thủ công.
Đoàn công tác khẳng định, thủy điện vẫn nằm trong độ an toàn khi vận hành. Tuy nhiên cần phải sớm khắc phục tình trạng trên. Việc cần làm ngay là giảm lượng nước trong lòng hồ, sao đó tiến hành kiểm tra vỏ đập, nhất là về phía thượng lưu và đường ống thoát nước. Để xử lý việc rò rỉ nước, có thể áp dụng nhiều biện pháp như: đổ nhựa đường, phun bêtông hoặc ximăng vào các khe rãnh.
Trước đó, ông Trần Văn Hải - Trưởng BQL dự án thủy điện 3, đơn vị chủ đầu tư nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 cho rằng, việc rò rỉ nước là do đường thoát nước bị tắc, dẫn đến nước chảy qua các khe nhiệt với tổng lượng thấm đo được là 30 lít/giây. Tốc độ thấm này đã được hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước, hội đồng nghiệm thu cơ sở đánh giá đạt yêu cầu về kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công trình.
Ngày 21.3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình xây dựng khẩn trương kiểm tra, có giải pháp khắc phục việc thấm nước qua đập thủy điện Sông Tranh 2 báo cáo Thủ tướng Chính phủ. |
Minh Nhật