Đánh vào mặt, cướp tiền của ông lão ăn xin tàn tật
Vụ việc đang được TAND tỉnh An Giang xem xét ở cấp phúc thẩm.
![]() |
Ảnh minh họa |
Xuất thân trong một gia đình đàng hoàng, với 5 anh, chị, em nhưng từ nhỏ, Đoàn Văn Chiều không chịu học hành, cứ ăn chơi lêu lỏng. Đến tuổi trưởng thành, y lại sa vào con đường say xỉn, hay vay tiền người thân để tiêu xài.
Ngày 10-11-2013, Chiều tụ tập ăn nhậu với nhóm bạn trang lứa, gồm: Bùi Văn Rớt Em, Vinh, Cu tại một quán nhỏ ven đường thuộc ấp Mỹ Hóa 2 (xã Tân Hòa, Phú Tân). Sau đó, Chiều chia tay bạn nhậu đến quán cà phê của anh Dương Văn Minh (ấp Trung 3, thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân) uống cà phê.
Ngồi một mình nhấm nháp những giọt đắng, Chiều nhớ tới ông lão cái bang cụt chân, tuổi xấp xỉ cha mình, ngày nào cũng đi xe lăn qua. Ông lão tên Bùi Hoài Thanh (sinh năm 1956, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp), sống bằng nghề xin ăn.
Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, khi ông lão hành khất lăn xe ngang, Đoàn Văn Chiều đi theo nhỏ nhẹ: “Để tôi đẩy xe tiếp cho sư phụ”. Ông Thanh chưa kịp lên tiếng thì Chiều đã đẩy xe của ông cụ đi băng băng vào đoạn vắng vẻ ở ấp Trung 3.
Tại đây, Chiều gằn giọng: “Ông đưa tiền đây”, ông lão run rẩy bảo: “Tao xin ăn làm gì có tiền mà đưa”. Chiều đánh nhiều cái vào mặt ông Thanh, không hề đoái hoài tới lời van xin thống thiết của cụ.
Lúc này, vợ chồng anh Lâm Thái Hòa đi ngang thấy liền báo Công an thị trấn Phú Mỹ. Trong lúc Chiều lục lọi lấy trong người nạn nhân một bọc tiền trị giá 270.500 đồng thì Công an ập tới bắt quả tang. Tại cơ quan Công an, Đoàn Văn Chiều thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình nhằm có tiền ăn nhậu và tiêu xài.
Thẩm phán Trương Văn Hai, Chủ tọa phiên tòa xét xử lưu động vụ án “Cướp tài sản” nhận định: “Dù số tài sản cướp giật của bị cáo không lớn, nhưng tính chất, mức độ nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, xâm hại trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của con người, đặc biệt đối với người tàn tật. Hành vi trên đang có chiều hướng gia tăng ở một bộ phận biếng lười lao động, chơi bời lêu lỏng, thiếu rèn luyện, tu dưỡng bản thân nên cần xử lý nghiêm để răn đe những hành vi vô nhân tính”.
Nguồn: Báo An Giang (tiêu đề do BTV Infonet đặt lại)
