Đang tâm lừa "bạn thân" trong lúc khó khăn
![]() |
Ảnh minh họa |
Trong thời gian ở cùng trại cải tạo, Toàn chơi thân với anh Lê Đức Giáp, sinh 1984, ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau đó, cả hai đều được mãn hạn tù và trở về địa phương nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau.
Đến 12h cùng ngày, sau khi dẫn vợ chồng anh Giáp đi lòng vòng một hồi, đến một ngõ thuộc thôn 5, xã Kiền Bái, Toàn bảo họ đưa tiền và đứng chờ bên ngoài để hắn vào mua thuốc. Tin lời, chị Hương đưa cho hắn 2 triệu đồng. Sau đó, Toàn cầm tiền rồi chuồn qua lối khác, vòng về xã Quảng Thanh vào nhà Dương, để mặc vợ chồng người bạn đứng chờ...
Trên đường về, Toàn đổ xăng và mua thẻ điện thoại hết 200 nghìn đồng rồi đi về nhà Dương. Một lúc sau, Hoàng đi xe ôm quay lại nhà Dương. Toàn để 1,8 triệu đồng mới lừa được xuống chiếu, thấy vậy Dương hỏi số tiền này ở đâu, Toàn nói: “Cháu vừa vay được”. Dương không tin bảo: “Mặt mày mà vay được”. Toàn nói rõ ngọn ngành: “Tiền này là của ông anh cháu trên Hà Nội nhờ mua thuốc, nhưng cháu không mua mà lấy tiền đi luôn”. Ngay lập tức, Dương đòi 600 nghìn đồng mà Toàn đã vay trước đó rồi hỏi vay tiếp 1,2 triệu đồng còn lại. Toàn đồng ý và đưa hết 1,8 triệu đồng cho Dương.
Chờ mãi không thấy Toàn quay lại, biết bị tên bạn tù chơi xỏ, vợ chồng anh Giáp đã đến cơ quan công an trình báo. Qua điều tra, đến ngày 5-6-2014, CAH Thủy Nguyên đã làm rõ hành vi phạm tội của Toàn và ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đinh Viết Toàn. Tại cơ quan điều tra, Toàn đã khai nhận toàn bộ việc hắn lừa tiền của vợ chồng anh Giáp.
Lợi dụng lòng tin của bạn bè đang gặp hoàn cảnh khó khăn để dễ bề trục lợi, kẻ vờ vịt biết nơi bán thuốc chữa bệnh ung thư rồi đưa bạn vào tròng thật táng tận lương tâm. Ngày 22-8-2014, TAND huyện Thủy Nguyên đưa vụ án ra xét xử.
Vừa mãn hạn tù trở về địa phương chưa được bao lâu, bị cáo lại tiếp tục phạm tội, chứng tỏ bị cáo không chịu hối cải để trở thành người lương thiện. Với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “tái phạm”, tòa đã tuyên phạt Đinh Văn Toàn 15 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139-BLHS.
Theo ANHP.VN