Dân Ấn Độ ghét Trung Quốc và Pakistan
Hôm 20/5, viện chính sách Lowy Institute of International Policy của Úc công bố một báo cáo thể hiện mức độ khó chịu của người dân Ấn Độ đối Trung Quốc. Hơn 80% số người được hỏi cho biết họ xem Trung Quốc là một mối đe dọa an ninh.
![]() |
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và người đồng cấp Ấn Độ Manmohan Singh trong một cuộc họp tại Hyderabad House, New Delhi hôm 20/5. |
Báo cáo viết: "Cuộc thăm dò đã chỉ ra rất nhiều lý do dẫn đến sự không tin tưởng này, bao gồm cả việc Trung Quốc sở hữu vũ khí hạt nhân, sự cạnh tranh nguồn tài nguyên ở các nước thứ ba và những nỗ lực của Trung Quốc nhằm tăng cường quan hệ với các nước khác trong khu vực Ấn Độ Dương, cũng như tranh chấp biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ".
Sự ngờ vực đối với Pakistan và Trung Quốc, hai nước láng giềng, là một trở ngại trong việc cải thiện quan hệ tại khu vực này. Kết quả khảo sát dựa trên việc thăm dò khoảng 1233 người, trong bối cảnh Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đang có chuyến thăm 4 ngày đến Ấn Độ, bắt đầu từ hôm 19/5. Đây cũng là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức hồi tháng 3.
Hôm 20/5, ông Lý Khắc Cường và người đồng cấp Ấn Độ, Manmohan Singh đã khẳng định mối quan hệ thương mại đang ngày càng phát triển giữa hai nước. Nhưng việc mất lòng tin giữa Trung Quốc và Ấn Độ vẫn tiếp tục lên cao. Hồi tháng 4, Ấn Độ đã cáo buộc quân đội Trung Quốc xâm nhập vào lãnh thổ của mình ở phía tây bắc dãy Himalaya và đáp trả bằng việc huy động quân đội ra khu vực này. Nhưng sau đó, cả hai bên đã đồng loạt rút quân khỏi khu vực tranh chấp, kết thúc 3 tuần căng thẳng.