Đắk Nông xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

​Nằm giáp tỉnh Mondulkiri (vương quốc Campuchia) với đường biên giới dài khoảng 130km, từ nhiều năm qua tỉnh Đắc Nông và tỉnh bạn đã tổ chức nhiều hoạt động hữu nghị và hợp tác.

Những hoạt động này nhằm tạo điều kiện cho nhân dân hai bên khu vực biên giới có cuộc sống ổn định, đảm bảo an ninh chính trị, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên khu vực biên giới, hướng đến mục tiêu xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tăng cường phối hợp với tỉnh bạn

Đoàn công tác do đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh Đắk Nông, dẫn đầu kiểm tra khối lượng, kết quả xây dựng cột mốc phụ biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia.

Kế thừa và phát triển những thành quả đã đạt được trong quá trình thực hiện Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Đắk Nông - Việt Nam và tỉnh Mondulkiri - Vương quốc Campuchia giai đoạn 2010 – 2015 trong thời gian qua, vào tháng 7/2016 hai tỉnh đã ký kết chương trình hợp tác trong giai đoạn 2016-2020, trong đó nhấn mạnh đến việc sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong công tác biên giới, phân giới cắm mốc và quốc phòng an ninh. Đây được coi là cơ sở để hai bên thực hiện các hoạt động nhằm hoàn thành công tác này.

Trong chương trình, hai bên thống nhất sẽ phối hợp tuần tra song phương bảo vệ biên giới; tăng cường gặp gỡ trao đổi thông tin, hợp tác hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, chung sức đồng lòng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Đồng thời hai bên cam kết xử lý các mâu thuẫn phát sinh thông qua đối thoại, mọi vấn đề liên quan đến biên giới hai tỉnh thống nhất trao đổi giải quyết ngay từ cơ sở, không để ảnh hưởng đến quan hệ truyền thống giữa hai tỉnh và hai nước. Hai tỉnh cũng sẽ chỉ đạo các lực lượng bảo vệ biên giới tạo mọi điều kiện thuận lợi, đảm bảo an ninh cho hai đội phân giới, cắm mốc của hai nước hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017, Ban chỉ đạo Phân giới cắm mốc tỉnh Đắk Nông do ông Cao Huy – Phó chủ tịch UBND tỉnh, làm Trưởng ban đã thường xuyên kiểm tra tình hình quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc trên biên giới; đôn đốc các đơn vị có liên quan đảm bảo tiến độ xây dựng hệ thống mốc phụ biên giới đất liền; cố gắng vượt mọi khó khăn do địa hình và thời tiết để hoàn thành nhiệm vụ phân giới cắm mốc năm 2017.

Theo xác định của Ủy ban liên hợp phân giới đất liền Việt Nam - Campuchia, đoạn biên giới giữa tỉnh Đắk Nông và tỉnh Mondulkiri có 89 vị trí với 168 cột mốc phụ. Theo đó, Việt Nam sẽ xây dựng 84 cột mốc phụ số hiệu chẵn, Campuchia xây dựng 84 cột mốc phụ số hiệu lẻ. Ngày 09/02/2017, tại vị trí mốc phụ số hiệu 47/7(2) thuộc khu vực quản lý của Đồn biên phòng Nậm Na (xã Đắk Wil, huyện Chư Jút) Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh Đắk Nông đã tổ chức khởi công xây dựng hệ thống mốc phụ tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, đoạn qua tỉnh Đắk Nông.

Kế hoạch giai đoạn 1 sẽ xây dựng 50 vị trí mốc phụ, nhưng đến thời điểm này Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc đã bàn giao cho đơn vị thi công 77 vị trí/80 cột mốc phụ, trong đó đã được xây dựng xong 75 vị trí/78 mốc phụ được hai đội phân giới cắm mốc Việt Nam và Campuchia đo đạc số liệu, hoàn chỉnh hồ sơ để nghiệm thu tại vòng họp 29 nhóm chuyên gia kỹ thuật liên hợp - Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc Việt Nam- Campuchia.

Theo thông tin, giai đoạn 1 của dự án sẽ tiến hành từ nay đến năm 2020, trong thời gian này sẽ xây dựng một con đường tuần tra biên giới từ tỉnh Đắk Lắk đến Đắk Nông dài hơn 100 km. Đây là khu vực mà tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đã phối hợp với chính quyền tỉnh Mondulkiri hoàn thành việc phân giới cắm mốc thời gian qua.

Phát biểu tại đây, Thiếu tướng Thái Đại Ngọc - Phó Tư lệnh Quân khu 5, Trưởng ban quản lý dự án đường tuần tra biên giới cho biết sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuần tra, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của lực lượng vũ trang Đắk Lắk, Đắk Nông. Ngoài ra, tuyến đường còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con các dân tộc khu vực biên giới các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông của nước ta và bạn.

Sẽ hoàn thành xây dựng cột mốc phụ trong năm nay

Theo số liệu thống kê gần đây nhất, trong buổi làm việc với đoàn công tác liên ngành của Ủy ban biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao), UBND tỉnh cho biết đến nay, tỉnh đã xây dựng hoàn thành 68 mốc phụ bảo đảm đúng kỹ thuật; trong đó, đã bàn giao 65 mốc cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng quản lý và bảo vệ. Dự kiến đến hết tháng 12/2017, tỉnh sẽ hoàn thành việc xây dựng 78 mốc phụ, đạt 100% khối lượng công việc do Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc giao.

Lễ khởi công dự án đường tuần tra biên giới khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông. (Ảnh: Báo Đắk Nông Online)

Để người dân nắm rõ các thông tin về hoạt động này, cuối tháng 11 vừa qua Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tuyên truyền về biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia và kết quả phân giới cắm mốc năm 2017 cho nhân dân xã vùng biên.

Tại đây cán bộ, nhân dân trên địa bàn đã được giới thiệu về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự đúng đắn của đường lối của Đảng và Nhà nước về vấn đề biên giới với Campuchia; Lịch sử hình thành và kết quả phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia đoạn đi qua địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nội dung, quy định về quản lý, bảo vệ khu vực biên giới…

Đây là hoạt động nhằm giúp người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ, giữ gìn hệ thống mốc biên giới cũng như đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ mối quan hệ truyền thống, đoàn kết giữa Việt Nam - Campuchia.

Đông Anh

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !