Đắk Nông họp báo công bố thông tin "sốc" vụ vỏ cà phê nhuộm lõi pin
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông thông tin về cuộc họp báo. |
Tại buổi họp báo, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho biết cơ sở của bà Nguyễn Thị Thanh Loan (ngụ thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) dùng vỏ trái cà phê, sỏi 0,5-3mm, bột pin và nước pha trộn, sấy khô rồi sử dụng một phần hỗn hợp này để làm tăng khối lượng hồ tiêu.
Công an tỉnh Đắk Nông cũng khẳng định đã thu hồi toàn bộ các sản phẩm cơ sở này sản xuất có liên quan đến hỗn hợp nói trên, sản phẩm "nông sản hỗn hợp" hiện chưa được đưa ra thị trường như thông tin ban đầu.
Theo Công an tỉnh Đắk Nông, thời gian cơ sở này bắt đầu làm ra sản phẩm dùng tạp chất hỗn hợp để tạo ra hồ tiêu vào khoảng 1/2018.
Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông thông tin về vụ việc.
Liên quan đến vụ việc này, trước đó Công an tỉnh đã khởi tố 5 người để điều tra hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.
Những người bị bắt giữ là: bà Nguyễn Thị Thanh Loan (ngụ thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông), ông Nguyễn Xuân Bảo (chồng bà Loan), ông Ngô Ngọc Sơn (người làm công cho bà Loan) và 2 người khác.
Các "sản phẩm" liên quan đến vụ việc được công bố tại buổi họp báo. |
Trước đó, như báo điện tử Infonet đã đưa tin, từ ngày 15/4 đến ngày 17/4, Công an tỉnh Đắk Nông kiểm tra, phát hiện tại cơ sở thu mua nông sản do bà Nguyễn Thị Thanh Loan làm chủ đã sử dụng dung dịch màu đen được pha chế từ lõi pin để ngâm, tẩm, nhuộm đen hỗn hợp gồm vỏ cà phê và sỏi nhỏ, sau đó sấy khô để trộn vào hồ tiêu làm tăng khối lượng.
Dưới đây là hình ảnh các vật phẩm các đối tượng dùng làm hỗn hợp để tăng khối lượng hồ tiêu:
Hạt tiêu đã được trộn với hỗn hợp gồm: đá, than pin, vỏ cà phê sấy khô. |
Than pin. |
Dung dịch than pin. |
Sỏi đá nhỏ. |
Vỏ cà phê. |
Hỗn hợp gồm vỏ cà phê, than pin, sỏi đá nhỏ 2-3mm đã pha trộn và sấy khô. |