Đại sứ Campuchia 'phớt lờ' Bộ ngoại giao Philippines, bị triệu hồi về nước

Campuchia đã triệu hồi đại sứ tại Philippines về nước, chỉ vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Phillipines lên tiếng phản đối những cáo buộc của đại sứ Campuchia cho rằng Việt Nam và Phillipines đã có những hành động “chính trị bẩn” trong việc thúc đẩy lập trường thống nhất giữa các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông.

Đại sứ Campuchia 'phớt lờ' Bộ ngoại giao Philippines, bị triệu hồi về nước

>> Đại sứ Campuchia phải giải trình việc đổ tội Philippines, Việt Nam

Hôm nay (10/8), Bộ Ngoại giao Phillippines tiết lộ rằng Phnom Penh đã triệu hồi Đại sứ Hos Sereythonh về nước ngay cả khi ông vẫn chưa thực hiện yêu cầu đưa ra lời giải thích về bài viết đã được đăng tải tờ Philippines Startừ tuần trước từ Bộ Ngoại giao Philippines.

Đại sứ Campuchia 'phớt lờ' Bộ ngoại giao Philippines, bị triệu hồi về nước

Ðại sứ Campuchia tại Philippines Hos Sereythonh

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho hay: "Các chính phủ có đặc quyền bổ nhiệm và triệu hồi các đại sứ của mình, khi họ cho rằng điều đó là phù hợp. Campuchia là một thành viên của ASEAN và là một người bạn. Chúng tôi hy vọng rằng Campuchia sẽ củng cố tình hữu nghị tồn tại giữa hai nước", ông cho biết thêm.

Trong 1 bài viết có ngôn từ mạnh mẽ được xuất bản trên một tờ báo tin tức hàng ngày của Phillipines, ông Hos đã cáo buộc Philippines và Việt Nam trì hoãn các cuộc đàm phán hồi tháng trước giữa các Bộ trưởng ngoại giao của các nước ASEAN tại Phnom Penh bằng cách đẩy một tình huống "cứng nhắc và không thể thương lượng" vào các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc tại Biển Đông.

Bài viết này là nhằm phản ứng lại với bài viết của Thứ trưởng Ngoại giao Philippines, Erlinda Basilio có tựa đề “What happened in Phnom Penh” ( chuyện gì đã xảy ra tại Phnom Penh), trong đó chỉ ra sự thất bại của ASEAN trong việc phát hành một thông cáo chung về các cuộc tranh chấp trên quần đảo Trường Sa sau cuộc họp cuối cùng của các bộ trưởng ASEAN tại PhnomPenh. Sự vắng mặt của một thông cáo chung là chưa từng xảy ra trong lịch sử 45 năm của ASEAN.

Hành động triệu hồi đại sứ này là một sự kiện hiếm thấy trong các thành viên của ASEAN, xảy ra khi khối này vừa mới kỉ niệm 45 năm thành lập nhằm kêu gọi sự đoàn kết hơn nữa giữa các nước thành viên.

Ông Hos đã tỏ ra phớt lờ giấy triệu tập nhiều lần của Bộ Ngoại giao Philippines từ tuần trước và thay vào đó là cử Bí thư thứ hai của Đại sứ quán - ông Tan Chandaravuth đi thay mặt. Tuy nhiên, ông Tan cũng từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này.

Ngoại trưởng Albert del Rosario của Philippines cho biết Campuchia đã không giải thích lý do đưa ra quyết định triệu tập đại sứ của mình về nước: "Tất cả những gì chúng tôi nhận được là một công văn thông báo ông ấy đã được thay thế bởi người khác”.

Ông Hos dự kiến sẽ rời khỏi Manila vào ngày 17/8 tới.

Phạm Khánh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !