Dại mặt với đám "trẻ trâu"
![]() |
Nơi xảy ra vụ án |
22h ngày 18-9-2013, Đinh Văn Cường, sinh 1971, ở xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng nhận được tin con trai là Đinh Văn Phú, sinh 1996, bị một số đối tượng đánh tại quán “Dòng sông tình yêu” ở thôn Bảo Kiếm. Không hề cân nhắc, Cường đùng đùng mang theo 2 tuýp sắt và nhờ anh Lại Văn Hồng, sinh 1984, ở xã Tam Hưng, chở đi tìm Phú xem sự thể thế nào để rồi vừa bị dại mặt với đám “trẻ trâu” đáng tuổi con cháu mình, vừa “ốm đòn” với chúng…
Khi đến quán, Cường thấy nhóm thanh niên xã Phả Lễ gồm Nguyễn Văn Tuấn Anh, sinh 1990; Đinh Hữu Minh, sinh 1986; Lê Khắc Thái, sinh 1989 và Lê Khắc Tuấn, sinh 1990, cùng một số người nữa đang đứng trước cổng quán. Cường đưa cho Hồng cầm hộ 1 tuýp sắt rồi hỏi: “Thằng nào đánh con tao?”, đồng thời cầm tuýp sắt giơ lên định vụt nhóm thanh niên xã Phả Lễ thì bị Tuấn Anh giằng mất tuýp sắt.Ngay sau đó, bọn Minh, Tuấn, Thái ùa tới đuổi đánh Cường, buộc anh ta phải chạy đại vào quán hàng tạp hóa gần đó của chị Lê Thị Yêu, sinh 1982. Cường chạy vào bếp vơ 1 con dao thì vừa lúc nhóm của Tuấn Anh xông đến. Thấy vậy, Cường vung dao làm Minh bị thương nhẹ vào vai. Vậy là Minh xông đến đấm, còn Tuấn lao vào ôm để Minh quật ngã Cường xuống đất. Tuấn vừa đấm vừa giằng dao từ tay Cường vứt ra ngoài. Tuấn Anh chạy đến dùng tuýp sắt đập nhiều nhát vào chân khiến Cường bị thương nặng. Thấy Cường ngất đi, bọn Tuấn Anh thôi không đánh nữa và bỏ về.
Cường bị thương được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Việt-Tiệp, đến ngày 30-9-2013 mới ra viện. Giám định pháp y kết luận: Anh Cường bị chấn thương vùng cẳng chân trái gây gãy mắt cá trong và gãy 1/3 dưới xương mác trái, làm giảm 17% sức lao động; các vết sưng nề bầm tím khác sẽ khỏi hoàn toàn.
Ngày 1-8-2014, TAND huyện Thủy Nguyên đưa vụ án ra xét xử. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Sau khi phạm tội, các bị cáo đã tự nguyện bồi thường đầy đủ thiệt hại cho người bị hại là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho họ. Mặt khác, trong thời gian chuẩn bị xét xử vụ án, các bị cáo đã tham gia truy bắt tội phạm, có xác nhận của chính quyền địa phương. Đồng thời, trong vụ án này người bị hại cũng có một phần lỗi và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây có thể xem là những tình tiết giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.
Do đó, tòa tuyên phạt: Nguyễn Văn Tuấn Anh 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Lê Khắc Tuấn, Lê Khắc Thái và Đinh Hữu Minh mỗi bị cáo 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 điều 104-BLHS.
Vụ án cũng là bài học về cách đối nhân xử thế.
Theo ANHP.VN
