Đài Loan chĩa 50 tên lửa sang Trung Quốc

Ngày 18/3, tờ China Times (Đài Loan) loan tin chính quyền hòn đảo này đã lên kế hoạch sản xuất và triển khai khoảng 50 tên lửa tầm trung nhắm thẳng các căn cứ quân sự ở phía Đông Nam Trung Quốc. Kế hoạch này sẽ bắt đầu được thực hiện từ năm sau.
Đài Loan chĩa 50 tên lửa sang Trung Quốc - ảnh 1

Bài báo này được xuất bản sau khi cựu Bộ trưởng quốc phòng Đài Loan Michael Tsai tiết lộ trong một cuốn sách rằng từ năm 2008 Đài Loan đã chế tạo thành công một loại tên lửa tầm trung có thể điều khiển và có thể được sử dụng để chống lại “đối thủ” Trung Quốc.

China Times – một tờ báo thuộc chính quyền Đài Loan đã trích dẫn một “nguồn tin bí mật trong giới quân sự” và lời ông Michael Tsai cho biết, loại tên lửa này có tên "Yun Feng" (Vân Phong) được Viện Khoa học và Công nghệ Chung-shan phát triển, có tầm bắn trên 1.000 km (một số nguồn tin khác nói rằng tầm bắn là 1.200km), tốc độ bay đạt Mach 3 (gấp 3 lần tốc độ âm thanh) hoặc cao hơn. Phiên bản kế tiếp đã được nâng cấp còn có thể đạt tầm bắn 2.000 km, nguồn tin từ Bộ quốc phòng cho biết.

Đài Loan dự định, kể từ đầu năm 2014 sẽ triển khai những tổ hợp tên lửa này trên những ngọn núi ở miền Trung và nhắm thẳng tới những mục tiêu quân sự bao gồm cả những sân bay và căn cứ tên lửa của Trung Quốc đang được đặt dọc theo bờ biển phía đông nam của đại lục bao gồm cả những thành phố lớn và quan trọng như Thượng Hải.

Cũng theo nguồn tin mà tờ China Times có được, từ năm 1966 Đài Loan đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển loại tên lửa này để chống lại những mối đe dọa của Trung Quốc, đặc biệt là sau vụ Trung Quốc bắn thử tên lửa vào những mục tiêu nằm gần Đài Loan.

Viện Khoa học và Công nghệ Chung-shan đã phát triển tên lửa “Phong Vân” cùng với sự trợ giúp của một quốc gia châu Âu nhưng nguồn tin từ quân đội Đài Loan không cho biết đó là quốc gia nào.

Cũng trong ngày 18/3, China Times đã liên lạc với Bộ Quốc phòng Đài Loan để hỏi về bình luận của họ đối với thông tin này nhưng phía Bộ quốc phòng đã từ chối với lý do việc đó gây tổn hại đến an ninh.

Tuy nhiên, trên thực tế con số 50 tên lửa này chỉ mang tính phòng thủ “tượng trưng” bởi nó quá nhỏ bé so với con số 1.600 tên lửa mà các chuyên gia quân sự của Đài Loan cho rằng Trung Quốc đã triển khai để nhắm bắn sang Đài Loan.

Đài Loan chĩa 50 tên lửa sang Trung Quốc - ảnh 2
Tên lửa chống hạm Hùng Phong 3 của Đài Loan

Bên cạnh số tên lửa Vân Phong này, trước đây Đài Loan đã triển khai một số tổ hợp tên lửa di động Hùng Phong 2E (Hsiung Feng) và tên lửa chống hạm cũng do chính Viện Khoa học và Công nghệ Chung-shan phát triển.

Tuy vậy, khó có thể nói đụng độ quân sự giữa Trung Quốc và Đài Loan sẽ nổ ra bởi chính cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đài Loan Lin Chong Pin đã từng có lần thừa nhận, Trung Quốc có rất nhiều cách để “thâu tóm Đài Loan” mà đơn giản và “rẻ tiền” nhất là tăng cường đầu tư vào hòn đảo này để từng bước “mua lại” toàn bộ Đài Loan. “Đây là phương pháp rẻ tiền hơn nhiều so với việc phát động chiến tranh, tấn công và xâm chiếm Đài Loan”, Lin Chong Pin nói.

Căn thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc đã hạ nhiệt khá nhiều kể từ khi ông Mã Anh Cửu lên nắm quyền điều hành chính quyền hòn đảo này với quan điểm thân Bắc Kinh hơn.

Điều đáng nói là việc Đài Loan quyết định phát triển, sản xuất và triển khai loại tên lửa tầm trung này đã vi phạm vào thỏa thuận khống chế công nghệ tên lửa (MTCR) nhưng một nguồn tin từ chính quyền Đài Loan đã phát biểu rất cứng rắn: “Đây là sự vi phạm MTCR 1.000% nhưng tôi không quan tâm người Mỹ nghĩ gì. Thay vì giám sát tên lửa Đài Loan, Mỹ nên để mắt đến những tên lửa của PLA (quân giải phóng Trung Quốc) thì hơn”.
Lê Trí

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !