Đà Nẵng ra tay dẹp nạn đu bám khách du lịch

Mặc dù có nhiều tiến bộ song tình trạng bu bám, chèo kéo khách du lịch vẫn còn diễn ra ở một số nơi trên địa bàn Đà Nẵng, nhất là trên các tuyến đường ở trung tâm TP như Bạch Đằng, Trần Phú..., điểm du lịch đèo Hải Vân và chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà!

Ngày 15/8, tại cuộc họp sơ kết chống bu bám, chèo kéo khách du lịch trên địa bàn Đà Nẵng, ông Huỳnh Minh Nhơn, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL, Trưởng cơ quan thường trực về công tác này cho hay, tình trạng đeo bám, chèo kéo, cò mồi, tranh giành khách đã giảm hẳn, thể hiện rõ nét nhất là trong các dịp TP tổ chức các sự kiện cũng như ngày lễ lớn: tết dương lịch, tết âm lịch, ngày giải phóng TP 29/3, giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế lao động 1/5 và đặc biệt là trong dịp tổ chức thi trình diễn pháo hoa quốc tế... 

Đà Nẵng ra tay dẹp nạn đu bám khách du lịch - ảnh 1
Tình trạng bu bám, chèo kéo du khách nước ngoài vẫn ngang nhiên diễn ra ở góc ngã tư Bạch Đằng - Hùng Vương giữa trung tâm TP Đà Nẵng (Ảnh: HC)

"Quý 1 và 2/2013, tuy lượng tàu du lịch biển quốc tế đến Đà Nẵng đông (54 chuyến), chiếm hơn 2/3 số lượng tàu biển trong năm, nhưng do UBND các quận triển khai lực lượng kịp thời, sự phối hợp giữa cơ quan thường trực và các ngành công an, công thương, LĐ-TB-XH nên an ninh trật tự, an toàn cho du khách tại các khu điểm du lịch, trung tâm mua sắm, bãi biển... đảm bảo, được du khách đánh giá cao. An ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng điêu khắc Chăm được đảm bảo, cơ bản không còn tình trạng đeo bám, chèo kéo khách" - ông Huỳnh Minh Nhơn cho hay.

Tuy nhiên ông Trưởng Cơ quan thường trực chống bu bám, chèo kéo khách du lịch trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng cho biết, tại điểm du lịch đỉnh đèo Hải Vân, sau khi đi thực tế nhận thấy vẫn tái diễn tình trạng bán hàng rong nên cơ quan này đã có Công văn số 2546 (25/6/2013) đề nghị UBND quận Liên Chiểu có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, không để du khách tiếp tục bị phiền hà.

Ông Huỳnh Minh Nhơn cũng cho biết: "Thời gian gần đây tại một số tuyến đường chính trong nội thành (Bạch Đằng, Trần Phú...) xuất hiện tình trạng ăn xin biến tướng dưới hình thức bán vé số, bán báo, kẹo cao su…

Tại một số quán cafe, quán ăn ở khu vực trung tâm TP thỉnh thoảng có một số đối tượng bán hàng rong xuất hiện. Tại khu vực chùa Linh Ứng (bán đảo Sơn Trà) vào các ngày đông khách như Rằm, mùng Một thì tình trạng đeo bám, chèo kéo vẫn xảy ra do sự phối hợp giữa nhà chùa và các lực lượng chức năng chưa được thống nhất!".

Trước tình hình đó, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã yêu cầu cơ quan thường trực và các ngành hữu quan tiếp tục tăng cường công tác an ninh trật tự, bảo đảm môi trường du lịch tại các khu, điểm du lịch, đặc biệt tại các tuyến đường Bạch Đằng, Trần Phú, khu vực trung tâm TP và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Xuân Anh yêu cầu UBND quận Liên Chiểu nhanh chóng lập quy hoạch điểm du lịch đỉnh đèo Hải Vân trình UBND TP Đà Nẵng phê duyệt; yêu cầu UBND quận Sơn Trà sớm có đề xuất với UBND TP về công tác phối hợp với chùa Linh Ứng để tạo điều kiện cho công tác an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho du khách được thuận lợi.

Đặc biệt, UBND TP Đà Nẵng làm việc với chùa Linh Ứng để tăng cường sự phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, chống bán hàng rong, bu bám, chèo kéo khách và bố trí các quầy bán hàng lưu niệm cho du khách trong các ngày rằm, mùng 1 và những ngày có sự kiện lớn.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Tổ chuyên trách trật tự du lịch các quận huyện tăng cường đào tạo nghiệp vụ về kỹ năng giao tiếp, ứng xử và tiếng Anh giao tiếp cho các tổ viên; phối hợp với Sở LĐ-TB-XH xử lý triệt để tình trạng bán vé số dạo, kẹo cao su, ăn xin trá hình… và có kế hoạch chuyển đổi ngành nghề phù hợp cho các đối tượng này.

UBND các quận tăng cường tuyên truyền đến cộng đồng dân cư để kêu gọi mọi người cùng góp sức vì một TP an toàn, thân thiện; các đơn vị kinh doanh phục vụ du khách phải thực hiện niêm yết giá bán...

HẢI CHÂU

48h chơi Tết ‘hết mình’ ở Hạ Long

Dịp Tết Ất Tỵ, một chuyến du xuân 2 ngày từ Hà Nội đến Hạ Long sẽ là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình muốn khởi đầu năm mới bằng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, không khí lễ hội rộn ràng và những trải nghiệm văn hóa Tết đầy ý nghĩa.

Di tích đặc biệt Tháp Bà Ponagar, điểm đến hút khách

Không chỉ là nơi linh thiêng, Tháp Bà Ponagar còn là điểm thu hút du khách du lịch trong và ngoài nước bởi kiến trúc độc đáo cùng các điệu múa truyền thống của người Chăm.

Bánh tôm hồ Tây - Món ăn nức tiếng của Hà Nội 'gây thương nhớ' cho du khách quốc tế

Đến với Thủ đô Hà Nội, du khách nước ngoài không chỉ thích thú với các địa điểm du lịch nổi tiếng, mà còn nhớ mãi món ăn, đặc sản nức tiếng bất cứ ai cũng đã từng thưởng thức, đó chính là bánh tôm hồ Tây.

Du lịch Đà Nẵng: Khám phá Bà Nà về đêm chỉ từ 500.000 đồng

Từ tháng 10/2024, khu du lịch Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) áp dụng chính sách giá combo “Ba Na By Night” linh hoạt theo từng khung giờ lên cáp treo.

Fansipan, Sa Pa - điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ 2/9

Kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày sẽ là thời điểm lý tưởng cho một chuyến đi du lịch tại Fansipan, Sa Pa - nơi nắng vàng như rót mật, khí hậu mát lạnh, ruộng bậc thang mùa lúa chín rực vàng và tưng bừng các lễ hội.

Lý do Hà Nam có cơ hội trở thành ‘Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á’

Được kỳ vọng là “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á”, Hà Nam là nơi-phải-đến dành cho những ai yêu thích khám phá các lớp trầm tích văn hoá bản địa.

Hà Nam được đề cử 2 hạng mục tại World Travel Awards lần thứ 31

Hà Nam vừa xuất sắc lọt vào danh sách đề cử World Travel Awards lần thứ 31 khu vực châu Á và châu Đại Dương, tại 2 hạng mục “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á” và “Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu châu Á”.

Fansipan rực rỡ với thảm hoa tím trải dài tới tận chân trời

Tháng 8, đồi hoa tím trải rộng hơn 15.000m2 tại Sun World Fansipan Legend rực rỡ khoe sắc, làm đẹp cho bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ của dãy núi cao nhất Việt Nam.

Không sinh được con gái, bố chán nản đặt tên khiến chàng trai khốn khổ nhiều năm

Người đàn ông Bình Định tâm sự, anh từng suýt bị trầm cảm bởi cái tên oái oăm.

Bí ẩn 3 ngôi mộ trong hang đá ở Ninh Bình, thi hài được chôn trong tư thế nằm co

Cửa động rộng khoảng 10m, cao khoảng 20m. Trong động có nhiều nhũ đá, khi gõ vào phát ra những âm thanh như tiếng cồng, tiếng chiêng của người Mường.

Đang cập nhật dữ liệu !