Đà Nẵng: Nhiều loại tội phạm nguy hiểm tiếp tục gia tăng
Đà Nẵng: Nhiều loại tội phạm nguy hiểm tiếp tục gia tăng
Tang vật của một vụ trọng án bị Công an Đà Nẵng bắt giữ - Ảnh: HC |
Trong 631 bị can mới khởi tố có 33 bị can là người chưa thành niên (chủ yếu tập trung ở các tội trộm cắp tài sản: 13 bị can; cố ý gây thương tích: 09 bị can; cướp tài sản: 04 bị can...), chiếm tỉ lệ 5,2% (giảm 9% so với cùng kỳ năm 2011). Trong số bị can mới khởi tố có 81 bị can nữ (chiếm 12,8%); 35 bị can có tiền án, tiền sự (chiếm 5,54%); 160 bị can có hộ khẩu ngoại tỉnh (chiếm 25,3%); 235 bị can không có nghề nghiệp (chiếm 37,2%).
Theo ông Trần Thanh Vân, tính chất, mức độ của một số tội phạm nguy hiểm như tội phạm ma tuý, cố ý gây thương tích, đánh bạc, gá bạc, các loại tội xâm phạm sở hữu như trộm cắp, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đều tăng so với cùng kỳ năm 2011. Vẫn còn xảy ra các loại tội nghiêm trọng mà dư luận quan tâm như giết người với tính chất, mức độ nguy hiểm và có nhiều đối tượng tham gia (trong đó có 01 vụ giết người để cướp tài sản).
"Tình hình mâu thuẫn trong một bộ phận nhân dân không được giải quyết theo pháp luật tiếp tục diễn biến phức tạp. Đã xuất hiện các băng nhóm bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ thuê, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội. Tình hình trộm cắp tài sản không được đẩy lùi mà diễn biến ngày càng phức tạp, tiếp tục xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản lớn gây hoang mang trong dư luận" - ông Trần Thanh Vân cho hay.
Bên cạnh đó, do công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội trên một số lĩnh vực còn chưa hiệu quả dẫn đến tình trạng người tâm thần gây án, dịch vụ cầm đồ hoạt động không đúng pháp luật tiếp tục xảy ra. Nhiều sai phạm trong hoạt động công chứng, hoạt động tín dụng đã để lại nhiều hậu quả mà đến nay các cơ quan pháp luật vẫn đang phải tập trung giải quyết.
HẢI CHÂU