Đà Nẵng: Người dân giao nộp hơn 730 khẩu súng quân dụng
Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định 47/CP do UBND TP Đà Nẵng tổ chức ngày 8/3 - Ảnh: HC |
Báo cáo của Công an TP Đà Nẵng cho hay, thực hiện Nghị định 47/CP, trong 15 năm qua, cơ quan này đã cấp hơn 4.000 giấy phép, gồm 1.505 giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, 2.622 giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ cho công an và các lực lượng khác. Đồng thời cấp 3 giấy phép sử dụng vũ khí thể thao, 80 giấy phép sử dụng súng săn và thu hồi 43 giấy phép sử dụng súng săn sai qui định theo Chỉ thị 08/2006/CT-TTg về tăng cường biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép.
Công tác kiểm tra vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức đã đăng ký sử dụng cũng được đẩy mạnh nhằm đảm bảo an toàn trong quản lý và sử dụng phương tiện đặc biệt này. Qua 415 lượt kiểm tra với 3.487 vũ khí, công cụ hỗ trợ các loại đã kịp thời phát hiện 7 trường hợp vi phạm, chủ yếu là sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ không có giấy phép hoặc giấy phép không còn giá trị, mất giấy phép... Công an TP Đà Nẵng đã xử phạt gần 15 triệu đồng, thu hồi 5 vũ khí quân dụng, 2 súng thể thao, 158 công cụ hỗ trợ.
Các lực lượng chức năng cũng phát hiện 8 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ vật liệu nổ và 2 vụ sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ gây án. Qua đó đã truy tố 6 vụ với 13 đối tượng, thu hồi 405 kg thuốc nổ, 3.300 kíp nổ điện … giao cho Bộ chỉ huy Quân sự Đà Nẵng xử lý. 2 đơn vị được TP cấp phép cung ứng vật liệu nổ công nghiệp cũng thường xuyên được kiểm tra, huấn luyện kỹ thuật an toàn về vật liệu cho người lao động trực tiếp làm việc.
Bộ chỉ huy Quân sự Đà Nẵng tiêu huỷ vật liệu nổ do Công an TP thu hồi và chuyển giao - Ảnh: HC |
Đáng chú ý, qua công tác tuyên truyền vận động, đến nay Công an TP Đà Nẵng đã huy động quần chúng nhân dân giao nộp 734 súng quân dụng các loại (K54, col, AK, AR15 …); 86 quả lựu đạn, 333 quả đạn lớn; 620 kg thuốc nổ, gần 15.000 viên đạn; 1.353 vũ khí thô sơ cùng hàng ngàn tấn đầu đạn, kíp nổ, dây cháy chậm … Toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ này đã được cơ quan quân sự tiếp nhận xử lý.
Tuy nhiên, theo đánh giá tại hội nghị thì công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ, chặt chẽ trong việc phối hợp giữa các lực lượng, địa phương, ban ngành. Công tác tuyên truyền trong nhân dân còn yếu; việc kiểm tra, xử lý hành vi sản xuất, chế tạo và sử dụng vũ khí thô sơ chưa quyết liệt nên vẫn còn tình trạng thanh thiếu niên tàng trữ, sử dụng vũ khí thô sơ; một số đối tượng tội phạm hoạt động manh động có sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để gây án.
Vẫn có nhiều trường hợp do thiếu hiểu biết hoặc cố tình vi phạm cưa đập bom mìn để lấy thuốc nổ và bán sắt phế liệu gây hậu quả nghiêm trọng. Tính từ năm 1996 đến nay, toàn TP Đà Nẵng đã xảy ra 20 vụ tai nạn về nổ, làm chết 12 người, bị thương 28 người; xảy ra 2 vụ mất cắp 84 kg thuốc nổ, gần 5.000 kíp nổ, 100 dây cháy chậm...
Đây cũng chính là những vấn đề mà các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung góp ý cho dự thảo kế hoạch tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn TP Đà Nẵng trong thời gian tới.