Đà Nẵng: Mỗi ngày có 30 cuộc gọi quấy rối Cảnh sát PCCC
Chỉ riêng trong 3 ngày 11, 12 và 13/11/2013, đã có hơn 80 cuộc gọi đến tổng đài 114 báo cháy giả, đùa cợt, thách thức, lăng mạ cảnh sát PCCC. Cá biệt có số thuê bao di động chỉ trong một ngày đã gọi đến tổng đài này báo cháy giả tới… 20 lần!
![]() |
| Có thể do tiếp nhận tin báo cháy giả mà Cảnh sát PCCC phải điều phương tiện, lực lượng đến nơi không xảy ra cháy, trong khi nơi xảy ra cháy thật lại không được cứu chữa kịp thời! Ảnh: HC |
Theo Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng, các cú điện thoại quấy rối này đã làm nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Bởi rất có thể khi xảy ra cháy thật, các cuộc gọi đến báo tin sẽ bị “nghẽn” do tổng đài bận tiếp nhận thông tin báo cháy giả. Đến khi lực lượng chức năng tiếp nhận được thông tin về vụ cháy thật đang xảy ra thì không còn đủ thời gian để cứu chữa.
Một điều nguy hiểm nữa là, có thể do tiếp nhận thông tin báo cháy giả mà xe cứu hỏa và lực lượng Cảnh sát PCCC sẽ phải phân tán đi chữa cháy ở những nơi không có cháy, trong khi nơi thực sự xảy ra cháy và cần tập trung cứu chữa khẩn cấp thì lại không có đủ người và phương tiện.
Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng cũng cho biết, tuy đã có chế tài xử lý các cuộc gọi quấy rối Cảnh sát 114 nhưng việc xác định và xử phạt đối với các đối tượng quấy rối là không dễ. Do hầu như các số điện thoại gọi đến đều là sim rác, không biết được chủ thuê bao. Vì vậy, biện pháp chủ yếu vẫn là đề nghị các nhà mạng cắt các số điện thoại này và nếu có thông tin đầy đủ thì chuyển cơ quan công an điều tra, xử lý…
