Đà Nẵng: Kẻ cầm đầu vụ sát hại voọc quý hiếm sa lưới
Phát triển Sơn Trà đe đoạ "nữ hoàng linh trưởng"
![]() |
Chuyên gia Đức giúp bảo tồn loại Voọc chà vá quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (Đà Nẵng) - Ảnh: HC |
Lý Văn Tiếp (21 tuổi, trú xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) được xác định là kẻ cầm đầu trong vụ bắn chết hai con voọc chà vá chân đỏ (thuộc nhóm 1B nghiêm cấm săn bắn và sử dụng mục đích thương mại) tại tiểu khu 29, rừng thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang). Đối tượng này bị PC52 Công an TP Đà Nẵng phối hợp với PC52 Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ ngày 29/10 khi đang lẩn trốn tại quê nhà.
Trước đó, ngày 2/11, một đồng bọn và là đồng hương của Tiếp là Lý Văn Thế (32 tuổi) cũng đã ra đầu thú tại Công an huyện Hoà Vang sau mấy tháng tìm cách lẩn trốn. Ngoài ra, hai đồng hương "kiêm" đồng bọn khác là Trương Quý Ba (58 tuổi) và Triệu Văn Hoàn (31 tuổi) cũng đã bị Công an huyện Hoà Vang bắt trong khi đang bỏ trốn.
Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, tháng 7/2012, Tiếp rủ rê Thế, Hoàn và Ba từ quê vào thôn Tà Lang, nơi Tiếp đang làm thuê, để tìm cây thuốc nam và săn khỉ. Ngày 11/7, cả nhóm dựng lán trại ở tiểu khu 29. Sau đó Tiếp, Thế và Hoàn sử dụng súng tự chế để đi săn, riêng Ba ở lại lán trại nấu ăn và tìm cây rừng. Trong hai ngày 12 - 13/7, Hoàn và Thế săn được 2 con voọc chà vá chân đỏ đem về cho Ba xẻ thịt.
Đến ngày 13/7, lực lượng chức năng huyện Hoà Vang phát hiện lán trại của bốn đối tượng trên tại tiểu khu 29 và đã thu giữ hai con voọc chà vá chân đỏ, một con đã bị xẻ thịt sấy khô, con còn lại vừa mới xẻ thịt tươi, ba khẩu súng săn tự chế, một chai nhựa loại 1,5 lít đựng bột thuốc nổ, nhiều viên bi chì dùng làm đạn săn...
Xác định đây là hành vi vi phạm các quy định bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, Công an huyện Hoà Vang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng nêu trên. Mặc dù cả 4 đối tượng này đều bỏ trốn về quê nhưng vẫn không thoát được sự phối hợp truy nã của Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Tuyên Quang.