Đà Nẵng: Hỗ trợ phát triển sản phẩm lưu niệm đặc trưng

6 cơ sở chuyên sản xuất hàng lưu niệm du lịch từ vỏ ốc, đá, mộc, mây tre… được UBND TP Đà Nẵng quyết định hỗ trợ hơn 200 triệu đồng để phát triển sản xuất nhằm tạo ra các sản phẩm lưu niệm đặc trưng cho TP Đà Nẵng.

Ngày 21/5, bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng cho biết, UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt quyết định hỗ trợ kinh phí cho tất cả 6 đơn vị, cơ sở đăng ký tham gia sản xuất sản phẩm lưu niệm du lịch TP Đà Nẵng với tổng số tiền 201,3 triệu đồng.

Đà Nẵng: Hỗ trợ phát triển sản phẩm lưu niệm đặc trưng - ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng trao đổi với cơ sở sản xuất thạch ảnh Nguyên Vỹ về sản xuất mặt hàng lưu niệm là tranh trên lá cây bồ đề (Ảnh: HC)

Các cơ sở được hỗ trợ gồm:

Công ty TNHH Quà tặng Đại Dương (sản xuất các sản phẩm từ vỏ ốc, vỏ điệp như: đèn ốc, bình ốp điệp, móc khóa xà cừ, tranh ốc, đồng hồ ốc, trang sức ốc…); 

Công ty TNHH MTV Trúc Xanh (đĩa đá và tranh đá mang hình ảnh về TP Đà Nẵng như Bà Nà, cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, bãi biển Mỹ Khê, vịnh Đà Nẵng, vũ nữ Apsara…).

Cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ Thanh Thiện (đĩa đá và tranh đá điêu khắc hình ảnh cầu Rồng, cầu Sông Hàn, cầu Thuận Phước, cầu Trần Thị Lý, cầu Nguyễn Văn Trỗi và danh thắng Ngũ Hành Sơn; bi lăn tay, ly rượu có hình ảnh Đà Nẵng…); 

Cơ sở mộc Thanh Phi (hộp đựng namecard, giấy, gương bằng gỗ hương; hộp trang sức, bộ 12 con giáp bằng quế Trà My).

Hợp tác xã mây tre An Khê (sản phẩm lưu niệm từ song mây, tre như Đà Nẵng vượt sóng, đĩa biểu tượng sông Hàn, thuyền buồm Đà Nẵng, đồng hồ, giày lưu niệm, xe hoa lưu niệm…); 

Cơ sở sản xuất thạch ảnh Nguyên Vỹ (tranh trên đá và tranh trên lá cây bồ đề với nhiều chủ đề như: phong cảnh Đà Nẵng, văn hóa Champa, danh nhân Việt Nam, tôn giáo…).

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Mai, việc hỗ trợ nêu trên nhằm triển khai thực hiện các quyết định của UBND TP Đà Nẵng ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm du lịch trên địa bàn TP Đà Nẵng (Quyết định 55/2012/QĐ-UBND) và ban hành chương trình hoạt động “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” (Quyết định 1136/QĐ-UBND).

Bên cạnh đó, Sở Công thương Đà Nẵng cũng cho biết, UBND TP Đà Nẵng vừa có Quyết định 2268/QĐ-UBND công nhận nghề truyền thống điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và Quyết định 2269/QĐ-UBND công nhận làng nghề truyền thống Điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Theo đó, nghề truyền thống điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước được cấp “Giấy công nhận nghề truyền thống TP Đà Nẵng”, làng nghề truyền thống Điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước được cấp “Giấy công nhận làng nghề truyền thống TP Đà Nẵng” và được hưởng các chính sách ưu đãi về khuyến công, phát triển nghề và làng nghề của TP Đà Nẵng và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định.


HẢI CHÂU

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !