Đà Nẵng: Hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn sẽ kéo dài đến vụ Hè Thu

Với nguồn nước trữ hiện tại và thông tin dự báo khí tượng, thủy văn, UBND TP Đà Nẵng nhận định trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn sẽ xảy ra ngay từ giữa vụ Đông Xuân 2015 - 2016 và kéo dài đến vụ Hè Thu 2016

Ngày 21/3, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết vừa ký ban hành Quyết định 1521/QĐ-UBND ban hành phương án chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn TP với kinh phí dự kiến khoảng 5,5 tỉ đồng

Đà Nẵng: Hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn sẽ kéo dài đến vụ Hè Thu - ảnh 1

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tăng cường các biện pháp nhằm chủ động ứng phó với tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn sẽ xảy ra ngay từ giữa vụ Đông Xuân 2015 - 2016 và kéo dài đến vụ Hè Thu 2016 (Ảnh: HC)

Theo đó, diện tích sản xuất lúa của TP Đà Nẵng năm 2016 dự kiến khoảng 5.403 ha. Trong đó vụ Đông Xuân 2.861,5 ha (nước tưới từ hồ, đập 1.151,0 ha; từ trạm bơm 1.414,5 ha; từ các biện pháp khác 296,0 ha). Kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2.534 ha (nước tưới từ hồ, đập 1.190,0 ha; từ trạm bơm 1.291,0 ha; từ các biện pháp khác 53,0 ha).

UBND TP Đà Nẵng nhận định: “Với nguồn nước trữ hiện tại và thông tin dự báo khí tượng, thủy văn, trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn sẽ xảy ra ngay từ giữa vụ Đông Xuân 2015 - 2016 và kéo dài đến vụ Hè Thu năm 2016”.

Về tình hình nguồn nước cấp cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, UBND TP Đà Nẵng cho biết, hiện hai hồ chứa lớn là Đồng Nghệ (mực nước cao trình +32,25/33,3m) và Hòa Trung (cao trình mực nước +40,13/41,00m) đảm bảo nước cho vụ Đông Xuân 2015-2016.

Các hồ chứa nhỏ đa số dung tích đạt từ 70 ÷ 80%; riêng các hồ chứa Hóc Bồ, Diêu Phong, Hóc Gối, Hố Cái, Đại La dự kiến sẽ thiếu nước ở vụ Hè Thu; hồ Tân An sẽ thiếu nước ở cuối vụ Đông Xuân nếu không có mưa hoặc mưa ít.

Đối với các hồ chứa thủy điện thượng nguồn cấp nước cho hạ du sông Vu Gia cho các trạm bơm tưới, tính đến ngày 17/2, hồ thủy điện sông Bung 4 mực nước ở cao trình +221,15m/ +222,5m (thiếu 1,35m), hồ thủy điện A Vương mực nước ở cao trình +369,30m/+380,00m (thiếu 10,7m), hồ thủy điện Đak Mi 4 mực nước ở cao trình +257,07m/+258m (thiếu 0,93m). Mực nước trên các sông ngày 22/02 tại đập An Trạch +1,8m; tại đập Hà Thanh +2,0m.

“Với tình hình các hồ chứa thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia thiếu hụt nước, dòng chảy về hạ lưu giảm, dẫn đến nhiễm mặn, thiếu nước... Do đó, nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khoảng 849 ha đất nông nghiệp ở hạ lưu đập dâng An Trạch, đặc biệt trong vụ Hè Thu 2016” – UBND TP Đà Nẵng nêu rõ.

Trước tình hình đó, việc UBND TP Đà Nẵng có Quyết định 1521/QĐ-UBND ban hành phương án chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2016 nhằm chủ động trong công tác phòng chống hạn, thiếu nước, nhiễm mặn, đảm bảo nguồn nước tưới phục cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản năm 2016 trên địa bàn TP, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra.

Trong đó yêu cầu các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi và các tổ chức thủy nông triển khai các giải pháp chống hạn ngay từ đầu vụ và chủ động đối phó với việc thiếu nguồn nước tưới trong năm 2016. Tăng cường công tác quản lý sử dụng nguồn nước. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống lúa, tăng tỉ lệ gieo sạ giống trung ngắn ngày, phấn đấu đạt 40-50% diện tích. Đầu tư xây dựng các công trình chống hạn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng... Hạn chế không để diện tích bị mất trắng do khô hạn.

Theo UBND TP Đà Nẵng, để đảm bảo thực hiện các biện pháp chống hạn theo phương án chống hạn nêu trên, với dự kiến thời gian chống hạn 15-30 ngày cho vụ Đông Xuân, 30-60 ngày cho vu Hè Thu, tổng dự toán kinh phí chống hạn khoảng 5.496.917.000 đồng. Trong đó vụ Đông Xuân 2015-2016 là 1.807.806.000 đồng; vụ Hè Thu 2016 là 3.689.111.000 đồng.

Để chủ động trong công tác phòng chống hạn, trước mắt các địa phương, đơn vị thủy nông tự cân đối, sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện các biện pháp chống hạn đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp. Trong điều kiện khó khăn về kinh phí thì đề xuất gửi Sở NN-PTNT để Sở làm việc với Sở Tài chính, đề xuất UBND TP xem xét, giải quyết.

Kinh phí phục vụ công tác chống hạn được huy dộng từ nhiều nguồn và tùy thuộc vào khả năng cân đối ngân sách Nhà nước, tình hình khô hạn thực tế, trong đó có các nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương, ngân sách TP (kể cả nguồn vốn của quận, huyện) gồm nguồn vốn ngân sách TP bố trí trong kế hoạch vốn xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp kinh tế, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở NN-PTNT chủ trì triển khai thực hiện phương án chống hạn trên địa bàn TP. Sở Tài chính tham mưu UBND TP nguồn kinh phí chống hạn khi có đề nghị của Sở NN-PTNT. UBND các quận, huyện và các sở, ngành hữu quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có nhiệm vụ triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn, thiếu nước và xâm nhập mặn, đảm bảo sản xuất năm 2016; theo dõi thực tế bơm nước chống hạn của các địa phương, công ty thủy nông.

UBND các quận, huyện có sản xuất nông nghiệp, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng khi thực hiện bơm nước tăng cường phục vụ công tác chống hạn sản xuất phải lập kế hoạch, báo cáo UBND TP, Sở NN-PTNT để tổ chức kiểm tra thực tế và có biện pháp giải quyết, hỗ trợ công tác chống hạn. Kế hoạch bơm nước phải nêu rõ diện tích bị khô hạn, vị trí đặt máy bơm, thời điểm bơm nước, dự trù kinh phí chống hạn...

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng, các đơn vị quản lý thủy nông chủ động thực hiện các biện pháp chống hạn, thực hiện tưới tiết kiệm, ưu tiên sử dụng nguồn kinh phí từ nguồn ký hợp đồng đặt hàng thủy lợi phí để thực hiện các biện pháp chống hạn cho cây trồng.

Bản tin đặc biệt về EL Nino 2015 và nhận định xu thế thời tiết, thủy văn từ tháng 9/2015 đến tháng 2/2016 tại Báo cáo 312/BC-DBTƯ của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo El Nino 2015 sẽ đạt cường độ của El nino mạnh kỷ lục 1997/1998. Ngoài ra, có đến 90% khả năng El nino sẽ kéo dài đến hết mùa Xuân năm 2016.

Ngoài cường độ mạnh, nhiều khả năng El nino 2014/2016 cũng trở thành một trong những El nino kéo dài nhất trong khoảng 60 năm qua. Về tác động chung của El Nino đến thời tiết nước ta mùa mưa đến muộn và kết thúc sớm, tổng lượng mưa phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm (TBNN).

Trên thực tế, từ cuối năm 2014 đến nay, do ảnh hưởng của EL Nino, lượng mưa, dòng chảy sông, suối ở hầu hết các khu vực đều thiếu hụt so với TBNN, dẫn đến hạn hán xảy ra ở các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Hiện tại, lượng mưa, dòng chảy đều thấp hơn cùng kỳ năm 2014.

Nhận định về xu thế thời tiết thủy văn vụ Đông Xuân năm 2015-2016, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ cho hay, tổng lượng mưa toàn vụ Đông Xuân 2015-2016 tại khu vực Trung Trung Bộ có khả năng đạt từ 70-90% so với TBNN. Cụ thể, tháng 3/2016 các nơi trên toàn khu vực xấp xỉ TBNN; tháng 4/2016 các nơi phổ biến xấp xỉ và cao hơn TBNN.

Từ tháng 1 đến tháng 4/2016, dòng chảy trên các sông ổn định và giảm dần, lưu lượng dòng chảy trên các sông có khả năng ở mức thấp hơn TBNN cùng kỳ (đạt khoảng 50-80% lượng dòng chảy TBNN), một số sông có thể còn ở mức thấp hơn.


HẢI CHÂU

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !