Đà Nẵng đưa hai "siêu trộm" công sở ra xét xử
"Siêu trộm" Nguyễn Tuấn Vũ bị bắt quả tang cùng khẩu súng ngắn hơi cay ngạt hiệu RG90LS và 9 viên đạn |
Theo Cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng, lúc 12g50 ngày 8/1/2012, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Tuấn Vũ đang tàng trữ một khẩu súng ngắn hơi cay ngạt hiệu RG90LS, 9 viên đạn, 3 máy ảnh kỹ thuật số, 3 máy tính xách tay, 62 triệu đồng, 1 bộ tóc giả và một số đồ vật, tài sản. Qua khai thác nhanh, Vũ khai nhận đây là những tài sản trộm cắp và công cụ để thực hiện hành vi phạm tội.
Quá trình điều tra sau đó tiếp tục xác định, Nguyễn Tuấn Vũ và Nguyễn Quốc Phú có mối quan hệ từ khi cùng chấp hành án tù tại trại giam Hoả Lò (Hà Nội). Sau khi Phú ra tù, Vũ trốn khỏi trại giam và liên lạc với Phú rủ nhau đi trộm cắp. Phú thuê xe tự lái chở Vũ đi khắp các tỉnh, thành trên cả nước, chủ yếu vào các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp để trộm cắp.
Trước khi trộm cắp, Phú chở Vũ đi khảo sát vị trí, sau đó đến khách sạn để lưu trú, thuê 2 phòng ở riêng nhằm tránh bị phát hiện. Khoảng từ 24g đêm đến 1g sáng, Vũ một mình đến những địa điểm đã khảo sát, đột nhập vào trộm cắp. Sau khi thực hiện xong, Vũ gọi điện cho Phú đến chở và tiếp tục đi đến các địa phương khác để trộm cắp .
Các công cụ mà Vũ dùng đột nhập các công sở, doanh nghiệp để trộm cắp |
Với phương thức, thủ đoạn trên, từ tháng 4/2011 đến tháng 1/2012, Vũ đã thực hiện 36 vụ trộm cắp tài sản với tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng tại 16 tỉnh, thành trên toàn quốc. Gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên- Huế, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Vĩnh Long, Bình Dương, Sóc Trăng, Bà Rịa- Vũng Tàu, Ninh Thuận, Thanh Hóa, Bình Định, Quảng Trị, Đắk Lắk, Quảng Bình và Cần Thơ. Trong đó có 6 tỉnh (Thanh Hoá, Quảng Trị, Đăk Lăk, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng) có sự tham gia của Phú.
Đặc biệt, trong rất nhiều vụ, Vũ đột nhập thẳng vào phòng làm việc của Giám đốc, Phó Giám đốc các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp để trộm cắp tài sản. Như tại Đà Nẵng, Vũ phá khoá, đột nhập vào phòng làm việc của Giám đốc Sở và 3 Phó Giám đốc Sở Tài chính, trộm tiền và tài sản trị giá hơn 111 triệu đồng; tại Vĩnh Phúc, Vũ đột nhập vào phòng làm việc của Giám đốc và hai Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, trộm tổng cộng 50 triệu đồng; tại Thanh Hoá, Vũ cũng đột nhập vào phòng làm việc của Giám đốc Sở LĐ-TB-XH và một số cán bộ khác trộm số tài sản trị giá 108 triệu đồng...
Hầu hết các cơ quan điều tra của 16 tỉnh thành mà Vũ và Phú gây án đều đã khởi tố vụ án để điều tra nhưng chưa bắt được hung thủ. Đến ngày 8/1/2012, Vũ bị sa lưới Công an TP Đà Nẵng. Sau đó công an các địa phương đã thống nhất phương án chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an TP Đà Nẵng kết luận điều tra, nhập án và xét xử.
Trước đó, như Infonet đã đưa tin, ngày 6/6, TAND TP Đà Nẵng cũng đã đưa ra xét xử "siêu trộm" chuyên đột nhập "nhà quan" là Đặng Ngọc Tân cùng đồng phạm Nguyễn Hữu Phước về tội "trộm cắp tài sản" và vợ của Tân là Nguyễn Bạch Dương về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Sau 3 ngày xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên Đặng Ngọc Tân án chung thân, Nguyễn Hữu Phước 14 năm tù và Nguyễn Bạch Dương 7 năm tù.